3.000 thành viên của các đoàn thể thao đã tham dự Para Games lần thứ 8 năm 2015 tại Singapore

Trong buổi thi đấu ngày 4/12 của đoàn thể thao người khuyết tật (TT NKT) Việt Nam tại ASEAN Para Games 8, các vận động viên của chúng ta đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ Việt Nam, đang sinh sống, làm việc và học tập tại Singapore.

Sự cổ vũ này thực sự là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ cho các vận động viên vượt qua đau đớn, thách thức để thể hiện hết mình trong mỗi cuộc thi.

Chị Tạ Thùy Liên, Trưởng ban liên lạc người Việt tại Singapore, cho biết cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại đây lên tới 12.000 người, trong đó có khoảng 1.000 người đăng ký tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội do ban liên lạc tổ chức.

Tiêu chí hoạt động của ban là phát triển, hòa nhập, đoàn kết với cộng đồng người dân sở tại, đồng thời duy trì bản sắc văn hóa, tập quán và nếp sinh hoạt của người Việt.

Bên cạnh những hoạt động được tổ chức định kỳ hay các dịp lễ, tết của người Việt, mỗi khi có đội tuyển bóng đáthe thao - cau noi que huong voi nguoi viet xa xu hinh 1 hay đoàn thể thao Việt Nam sang Singapore thi đấu, ban liên lạc lại tổ chức các đoàn đi cổ vũ, động viên và tham gia hướng dẫn hỗ trợ cho các đội tuyển thể thao Việt Nam.

Chị Thùy Liên cho biết: “Cộng đồng người Việt tại Singapore chủ yếu rất là trẻ và chủ yếu là sinh viên. Khi chúng mình phân chia thì sẽ sắp xếp ra các đầu cầu để các bạn chủ động thành lập đoàn ở từng khu vực đi tham gia cổ vũ hoặc hướng dẫn đoàn. Nếu các bạn sinh viên bận học buổi sáng thì có thể tham gia vào các hoạt động trong buổi chiều, và ngược lại. Ngoài ra, còn có khối các chị em phụ nữ lấy chồng và sinh sống ở Singapore, hoặc theo chồng sang đây làm việc. Đây cũng là nhóm người rất tích cực tham gia vào các hoạt động do ban liên lạc tổ chức”.

Từ Thu Thảo, sinh viên đang học năm thứ 4 tại Singapore, cho biết các nhóm sinh viên Việt Nam tại đây không chỉ đi cổ vũ bóng đáthe thao - cau noi que huong voi nguoi viet xa xu hinh 1, mà cả các sự kiện văn hóa- thể thao khác từ trong nước mang tới đây tổ chức.

“Hàng năm hội sinh viên chúng em đều cùng phụ giúp Đại sứ quán và Ban liên lạc tổ chức các sự kiện như là Trung thu, dịp lễ Tết, buổi họp mặt giữa những người Việt Nam tại Singapore và gần đây nhất là tham gia vào cúp bóng đáthe thao - cau noi que huong voi nguoi viet xa xu hinh 1 Hùng Vương, được tổ chức thường niên. Thật ra là vì SEA Games được tổ chức vào hồi hè nên chúng em không vướng bận trường lớp, còn khi Para Games diễn ra thì các bạn đều có kế hoạch sắp xếp việc học để có thể thoải mái tham gia cổ vũ mà không ảnh hưởng tới việc học tập, cũng như cổ vũ cho các vận động viên Việt Nam tới đây thi đấu thành công”, Thu Thảo chia sẻ.

Chị Ngô Thị Thu Huệ, lấy chồng và sinh sống tại Singapore, cho biết dù sinh sống và làm việc xa xứ, nhưng chị vẫn mong muốn các con của mình hiểu được phong tục, tập quán, những nét văn hóa tiêu biểu và đặc biệt là phải biết nói tiếng Việt.

“Đại sứ quan và ban liên lạc thường tổ chức các buổi họp mặt vào dịp Trung thu, ngày 8/3, những ngày lễ của đất nước như ngày Quốc khánh, thì vào những dịp đó, tụi em thường tổ chức các trò chơi dân gian của người Việt, tổ chức rước đèn Trung thu cho các cháu, hay tổ chức các tiết mục múa nón lá, nón quai thao với những tà áo tứ thân để giúp mọi người nhớ và biết về người Việt Nam mình”, Thu Huệ nói.

Sống xa quê hương nhưng vẫn gắng giữ tâm hồn người Việt. Đi thi đấu quốc tế nhưng vẫn có cảm giác như đang ở trên sân nhà, những cổ động viên và vận động viên Việt Nam tại Singapore vô hình trung đã có cây cầu thể thao nối kết, gắn liền và giúp mọi người hạnh phúc hơn trong những ngày này./.

Theo VOVNews