Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Jeddah, Ả Rập Saudi, ngày 20/3/2024 - Ảnh: REUTERS/Evelyn Hockstein
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Jeddah, Ả Rập Saudi, ngày 20/3/2024 - Ảnh: REUTERS/Evelyn Hockstein

 

Mối lo ngại toàn cầu không ngừng gia tăng xung quanh cuộc xung đột quân sự hiện đã bước sang tháng thứ 6, trong đó Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas để đáp trả cuộc tấn công chết người nhắm vào Israel ngày 7/10/2023.

Diễn biến giao tranh mới nhất bao gồm cuộc tấn công của Israel vào bệnh viện Al-Shifa ở Thành phố Gaza, một khu phức hợp rộng lớn nơi bệnh nhân và người dân đang tìm nơi ẩn náu. Israel cho rằng các chiến binh Palestine đang cố thủ tại bệnh viện.

Quân đội Israel cho biết "hơn 300 nghi phạm đã bị bắt giữ" trong cuộc đột kích bệnh viện bắt đầu vào sáng sớm 18/3, bao gồm "hàng chục kẻ khủng bố cấp cao và những kẻ có chức vụ chủ chốt".

Đáp lại, Hamas lên án "tội ác" của Israel tại Al-Shifa trong ngày thứ 3 liên tiếp, cáo buộc quân đội Israel “hành quyết hàng chục người phải di dời, bệnh nhân và nhân viên".

Các cơ quan của Liên hiệp quốc cảnh báo 2,4 triệu người dân Gaza đang đứng trước nạn đói, và người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hiệp quốc Volker Turk cho biết Israel có thể đang sử dụng "sự đói khát như một phương tiện chiến tranh".

Ngoại trưởng Mỹ Blinken bắt đầu chuyến công du khu vực của mình tại Ả Rập Saudi. Ông cảnh báo "toàn bộ người dân" của Gaza đang phải chịu "tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ nghiêm trọng".

Rafah, khu vực cuối cùng ở Gaza vẫn chưa rơi vào cuộc tấn công quy mô lớn của Israel, hiện là nơi sinh sống của khoảng 1,5 triệu người Palestine. Nhiều người trú ẩn trong các lều tạm dọc biên giới Ai Cập sau khi chạy trốn khỏi các khu vực khác của dải đất ven biển.

 Người dân Palestine đi ngang qua đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc tấn công quân sự của Israel tại Thành phố Gaza, ngày 20/3/2024 - Ảnh: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Người dân Palestine đi ngang qua đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc tấn công quân sự của Israel tại Thành phố Gaza, ngày 20/3/2024 - Ảnh: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

 

Ngày 20/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Israel sẽ tiếp tục nỗ lực đánh bại nhóm phiến quân Palestine Hamas ở Dải Gaza.

Israel tiếp tục bắn phá Rafah và cho biết họ đã "loại bỏ các thành viên cấp cao của Hamas" trong thành phố.

Các quan chức Liên hiệp quốc và tổ chức nhân đạo khác đã cảnh báo việc vận chuyển hàng viện trợ bằng đường biển hoặc đường hàng không chỉ có thể cung cấp một phần nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân Gaza, đồng thời kêu gọi Israel cho phép nhiều xe tải hơn vào Gaza bằng đường bộ.

Căng thẳng cũng bùng lên ở Bờ Tây bị chiếm đóng, nơi lực lượng Israel đã giết chết ít nhất 435 người Palestine kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu.

Theo phụ nữ TPHCM