leftcenterrightdel
 Giáo sư Rocky. S Tuan, Hiệu trưởng trường CUHK (trái) và Tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm (phải). (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Hong Kong)
Hai bên trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến tiềm năng, khả năng và các hoạt động tăng cường hợp tác về nghiên cứu, đào tạo, trao đổi học thuật, sinh viên, giảng viên giữa CUHK và các trường Đại học của Việt Nam và một số sáng kiến hợp tác ở tầm khu vực và quốc tế.

Tại buổi làm việc, Tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm đánh giá cao các hoạt động hợp tác hiện có giữa CUHK và Việt Nam, nhất là Chương trình 30 học bổng dành cho 5 trường chuyên thuộc các tỉnh của Việt Nam, mong muốn Chương trình tiếp tục được duy trì và mở rộng trong các năm tới để giúp giúp các em học sinh xuất sắc của Việt Nam có cơ hội học tập, phát triển tại môi trường đại học đẳng cấp thế giới và hàng đầu ở Hong Kong.

Tổng lãnh sự cho rằng Hong Kong có ưu thế nổi bật về giáo dục đại học với 4/8 trường công nằm trong Top 50 thế giới trong khi Việt Nam có nguồn tài năng trẻ phong phú, các trường Đại học đang được đầu tư mạnh và phát triển rất nhanh, tiềm năng về hợp tác giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và các trường Đại học Hong Kong nói chung và với CUHK nói riêng còn rất lớn, cần tiếp tục phát huy vì lợi ích chung. Tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm nhấn mạnh Việt Nam và Hong Kong là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của nhau, có các thế mạnh bổ trợ cho nhau, việc tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nền kinh tế và người dân hai bên.

leftcenterrightdel
 Từ trái sang phải: ông Laurie Pearcey, Trợ lý Phó Hiệu trưởng phụ trách phát triển đối ngoại; Giáo sư Rocky. S Tuan, Hiệu trưởng trường CUHK; Tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Hong Kong)
Giáo sư Rocky. S Tuan cho rằng hợp tác quốc tế, hợp tác nghiên cứu là nhu cầu tất yếu của mọi cơ sở giáo dục; CUHK mong muốn sẽ mở rộng hợp tác với các trường Đại học của Việt Nam.

Về Chương trình cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, ông đánh giá cao tính hiệu quả của Chương trình và cho biết vẫn còn dư địa để tăng hơn nữa so với con số 30 suất của năm trước. Ông cũng đề nghị sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam nên tận dụng tốt hơn các học bổng ở bậc cao học với mức tài chính cao, hấp dẫn của CUHK và các trường khác của Hong Kong.

Giáo sư Tuan rất tâm huyết với các khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực về giáo dục, mong muốn các trường Đại học Việt Nam sẽ tăng cường tham gia để đóng góp, tương tác và nắm bắt các xu hướng mới cũng như hưởng lợi từ các sáng kiến hợp tác...

Với vai trò là Phó chủ tịch Hiệp hội các Trường Đại học khu vực Thái Bình Dương (Association of Pacific Rim Universities), ông sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này.

Năm 2023 tới, CUHK sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Đại học Châu Á của Times Higher Education năm 2023, với vai trò trên, Giáo sư Tuan mong muốn các trường Đại học Việt Nam sẽ tham gia tích cực và đóng góp vào thành công của sự kiện.

Theo baoquocte