Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (bìa phải) gặp gỡ phụ nữ Cuba

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Cu Ba
, Đoàn công tác đã được đồng chí Đại sứ trao đổi thông tin về tình hình chính trị và an ninh xã hội ổn định của đất nước Cu Ba, về mô hình kinh tế - xã hội, về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đời sống từng bước được cải thiện của nhân dân Cu Ba. Mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước là mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung. Lãnh đạo hai Đảng, hai nước cùng nhất trí cao về tăng cường các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác anh em, nâng cao hiệu quả các mối quan hệ nhằm phục vụ lợi ích cách mạng ở mỗi nước. Cu Ba đặc biệt coi trọng kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam nhất là xây dựng hệ thống chính trị, quản lý kinh tế vĩ mô, các lĩnh vực tài chính ngân hàng, quản lý và đổi mới doanh nghiệp Việt Nam.

Làm việc với đồng chí Jose Ramon Balaguer Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Cu Ba và đồng chí Ana María Mari Machado, Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà đã chúc mừng Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Cu Ba về sự kiên định con đường của Fidel và các thành quả to lớn đã giành được trong thời gian qua; Chúc mừng Cu Ba vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội, kiện toàn lãnh đạo Đảng, Chính phủ nhiệm kỳ 2018 - 2023. Chủ tịch Hội LHPNVN tiếp tục khẳng định lập trường nhất quán trước sau như một của Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cu Ba anh em. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà và đoàn công tác đã thông tin, trao đổi về tình hình phát triển kinh tế của đất nước, những đóng góp quan trọng của Hội LHPNVN và phụ nữ cả nước trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

Đồng chí Trưởng ban đối ngoại TƯ Đảng Cu Ba đã trao đổi về tình hình Đảng cộng sản Cu Ba, tình hình Cu Ba và các hoạt động chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng, nhà nước Cu Ba đối với Hội Phụ nữ Cu Ba cũng như phụ nữ Cu Ba trong thời gian gần đây; Phó Chủ tịch Quốc hội Cu Ba đã giới thiệu về tình hình phụ nữ (đặc biệt là nữ tham gia lãnh đạo quản lý), bình đẳng giới ở Cu Ba, những thành tựu và thách thức. Các chính sách thúc đẩy phụ nữ Cu Ba tham gia lãnh đạo quản lý và các luật pháp, chính sách hỗ trợ sự phát triển của phụ nữ.

Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ ấn tượng trước vai trò lãnh đạo của phụ nữ Cu Ba trong những năm tháng của cuộc Cách mạng, trong các ngành kỹ thuật và khoa học tự nhiên, cũng như sự tham gia đông đảo của phụ nữ đảo quốc Caribe vào các cơ quan công quyền và Quốc hội hiện nay, với 3 trong số 5 Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba là lãnh đạo nữ và hơn 50% số đại biểu Quốc hội Cuba là nữ giới.

Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (bìa phải) trao quà tặng
của phụ nữ Việt Nam cho phụ nữ Cu Ba

Tại buổi làm việc với đồng chí Teresa Maria Amarelle Boue, Tổng thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cu Ba và Ban lãnh đạo, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà đã bày tỏ tình cảm, sự gắn bó thủy chung của Việt Nam, Hội LHPNVN đối với nhân dân và phụ nữ Cu Ba trong sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước; Sự tiếp tục kế thừa mối quan hệ truyền thống, gắn bó giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai nước dày công vun đắp và sẽ tiếp tục duy trì phát triển mối quan hệ đó thông qua hoạt động trao đổi song phương và đa phương giữa hai tổ chức Hội; Chia sẻ với bạn về thành tích của Hội LHPNVN trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hội LHPN Cu Ba đã chia sẻ về kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ Cu Ba, về tình hình phụ nữ Cu Ba; kinh nghiệm hoạt động của phụ nữ Cu Ba trong lĩnh vực tham chính, trong nghiên cứu khoa học, y tế và công tác phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng nhân tố phụ nữ lãnh đạo. Qua trao đổi, đoàn công tác đã hiểu rõ hơn về sự tham gia của phụ nữ Cu Ba trong quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế và xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt hai bên đã thống nhất tiếp tục phối hợp và ủng hộ nhau trên các diễn đàn, cơ chế đa phương. Bám sát sự chỉ đạo của hai Đảng, theo tinh thần tuyên bố chung Việt Nam - Cu Ba.

Hai Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thiết thực nhằm chia sẻ kinh nhiệm, học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đóng góp ngày càng hiệu quả cho sự phát triển của mỗi nước. Hội LHPNVN sẵn sàng chia sẻ với nước bạn những hoạt động và kinh nghiệm trong công tác của Hội trong việc tham gia tích cực vào các kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế của đất nước, và công tác chuẩn bị để thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong thời đại mới. Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà đã mời Tổng thư ký Liên đoàn Phụ nữ Cuba (FMC) Teresa Amarelle Boué sang thăm Việt Nam để tiến tới việc ký kết những thỏa thuận hợp tác cụ thể trong tương lai.

Tại văn phòng khu vực Liên đoàn phụ nữ dân chủ Quốc tế, đoàn công tác đã trao đổi kinh nghiệm và đặc thù hoạt động của văn phòng với nhiệm vụ nắm bắt tình hình, phong trào phụ nữ khu vực Mỹ Latinh; những vấn đề quan tâm cần giải quyết của phụ nữ Mỹ Latinh. Hội LHPNVN mong muốn có sự hợp tác trao đổi thông tin của Liên đoàn phụ nữ dân chủ Quốc tế để Việt Nam có thêm nhiều kinh nghiệm trong giải quyết những vấn đề đặt ra đối với phụ nữ như vấn đề nghèo đói, việc làm, chăm sóc bảo vệ sức khỏe.

Hội LHPN Cu Ba đã bố trí cho Đoàn công tác thăm mô hình dự án Môi trường và hợp tác xã Trung ương tiểu nông (ANAP) để thấy được vai trò/sự đóng góp của tổ chức Hội và phụ nữ Cu Ba trong xây dựng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại cộng đồng, phụ nữ Cu Ba đã tích cực tham gia các hợp tác xã, các mô hình sản xuất chăn nuôi, nâng cao thu nhập, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tại Viện Cu Ba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) và Hội Hữu nghị Cu Ba - Việt Nam, Đoàn công tác đã gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo và các nhà báo, các nhân chứng đã từng có mặt ở Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh; khẳng định sâu sắc hơn sự gắn bó thủy chung, sự động viên kịp thời, quý báu của nhân dân Cu Ba trong cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam.

Tại các buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban bảo vệ cách mạng, TƯ Đoàn Thanh niên cộng sản Cu Ba, Tổng Liên đoàn lao động Cu Ba, Đoàn công tác đã được nghe giới thiệu về hoạt động của các tổ chức, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban bảo vệ cách mạng, TW Đoàn, Tổng LĐLĐ với Hội Phụ nữ Cu Ba trong hoạt động vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia hoạt động của Hội. Cùng với các buổi làm việc, gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo, Hội LHPN và các Bộ/ngành liên quan, Đoàn công tác còn thăm Trung tâm thử nghiệm miễn dịch và trung tâm Nghiên cứu Labiofam (sản xuất thuốc, vaccine).

Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (phải) tham dự buổi sinh hoạt tại cộng đồng

Đoàn công tác đã dâng hoa tưởng niệm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Hòa Bình ở thủ đô La Habana nơi đây đã ghi dấu ấn quan trọng về tình cảm, sự trân trọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và phụ nữ Cu Ba đối với Bác Hồ kính yêu.

Chuyến công tác thăm hữu nghị Cu Ba của TƯ Hội LHPNVN đã thành công tốt đẹp. Chuyến đi một lần nữa khẳng định tình cảm thủy chung gắn bó giữa Đảng, nhân dân, phụ nữ hai nước; mở ra một chặng đường hợp tác mới với những bài học kinh nghiệm về giáo dục truyền thống yêu nước, bảo vệ cách mạng, kiên định XHCN. Hội phụ nữ và phụ nữ hai nước cũng như các thế hệ tương lai Việt Nam - Cu Ba sẽ là lực lượng kế cận trưởng thành của lịch sử quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc đã, đang và sẽ luôn luôn gắn bó trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc thành quả XHCN để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 Tuyết Mai (TƯ Hội LHPNVN)