Thứ trưởng Vũ Hồng Nam trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc là Nhà hát ca múa nhạc quân đội và tập thể tàu kiểm ngư KN491, chi đội kiểm ngư số 4, vùng 4 Hải quân.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài  Vũ Hồng Nam; Chuẩn đô đốc, Phó Tham mưu Trưởng Quân chủng Hải quân Đỗ Minh Thái, đại diện các đơn vị Bộ Công an, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội và các đơn vị trong Ủy ban.

Tại buổi lễ, 40 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017 - 2018 đã được trao Bằng khen của Bộ Ngoại giao, Giấy khen và Kỷ niệm chương của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong không khí ấm cúng, thân tình thể hiện tình cảm gắn kết của các cá nhân, tập thể đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam vui mừng khi gặp lại những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc ngay tại “trái tim của kiểu bào Việt Nam ở nước ngoài ”  - nơi bất cứ bà con trở về Việt Nam đều nhớ đến (32 Bà Triệu).

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cho biết, trong thời gian qua, được Đảng và Nhà nước giao làm các công tác về kiều bào Việt Nam, Ủy ban đã chủ trì, tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa dành cho kiều bào khắp nơi trên thế giới như: Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới, Xuân Quê hương, Đoàn kiều bào thăm Trường Sa, Trại hè Việt Nam… Những chương trình đó đều diễn ra tốt đẹp và thành công giúp bà con kiều bào gắn bó với nhau và đất nước hơn. Thứ trưởng cho rằng, những thành công đó không thể không kể đến sự đóng góp, hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị, tập thể, cá nhân đang có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay.

“Việc Ủy ban tổ chức buổi lễ trao tặng khen tặng hôm nay nhằm tri ân, ghi nhận những thành tích xuất sắc và những đóng góp quý báu của cá nhân, tập thể đơn vị đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017-2018”, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nhấn mạnh. Thứ trưởng mong rằng, trong thời gian tới, Ủy ban sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cá nhân, tập thể đơn vị để công tác kiều bào ngày càng được tốt hơn.

Đại diện cho các tập thể và cá nhận được nhận khen tặng, Chuẩn đô đốc Đỗ Minh Thái cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài với những tập thể, cá nhân được trao tặng lần này.

Chuẩn đô đốc Đỗ Minh Thái tin rằng, các tập thể, cá nhân trong các đơn vị tới dự ngày hôm nay sẽ tiếp tục hợp tác với Ủy ban để công tác tác về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ ngày càng hiệu quả hơn, giúp bà con kiều bào luôn hiểu và nhớ về quê hương cũng như  đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của quê hương đất nước. 

Theo Thế giới và Việt Nam