Theo Thepaper, phiên xét xử vụ Trịnh Sảng kiện Trương Hằng quỵt cô 20 triệu nhân dân tệ diễn ra ở Thượng Hải ngày 16/3, hai bên ủy thác luật sư dự tòa. Trong đơn kiện, Trịnh Sảng nêu tháng 11/2018, cô chuyển khoản cho Trương Hằng vay tiền để kinh doanh, chú thích khi chuyển khoản là: "Cho vay". Từ tháng 10/2019, Trịnh Sảng nhiều lần đòi tiền Trương Hằng nhưng không được. Tại phiên sơ thẩm, tòa xử Trịnh Sảng thắng kiện, phía Trương Hằng kháng cáo.


                                                                                                                 Trịnh Sảng, Trương Hằng tại sự kiện năm 2019. Ảnh: Sina.

Chu Tuấn, luật sư của Trương Hằng, cho rằng 20 triệu tệ trên là thù lao Trịnh Sảng chi trả cho Trương Hằng, vì anh từng làm quản lý cho cô. Năm 2018, anh từng giúp Trịnh Sảng đàm phán hợp đồng một phim truyền hình, giúp cô nhận số cát-xê 160 triệu nhân dân tệ (24,6 triệu USD).

Luật sư còn cho biết trong số 20 triệu tệ nhận từ Trịnh Sảng, anh dùng gần bảy triệu tệ vào các việc như mua điện thoại, quần áo cho cô, trả phí ăn uống, du lịch của hai người, sắm đồ dùng trong nhà của Trịnh Sảng. Anh còn chi hơn một triệu nhân dân tệ cho việc thuê người mang thai.

Theo luật sư của Trương Hằng, Trịnh Sảng kiện bạn trai cũ nhằm khiến anh kiệt quệ kinh tế, buộc anh bỏ quyền nuôi con. Hiện, gia đình Trịnh Sảng kiện Trương Hằng ở Mỹ, giành quyền giám hộ hai con.

Nữ diễn viên hiện giải quyết loạt vụ kiện. Theo nhiều blogger giải trí, cô kiện Weibo - mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc - xâm phạm quyền lợi, phiên tòa diễn ra vào 23/4. Phía Trịnh Sảng cho rằng hồi tháng 1, hầu hết tin tức bất lợi cho cô đều vào top tìm kiếm nhiều trên Weibo. Nhưng khi cô đăng bài biện minh cho bản thân, bài viết vào top tìm kiếm nổi bật nhưng chỉ hiện khoảng vài giây, sau đó bị gỡ khỏi danh sách "tìm kiếm nổi bật". Lúc bấy giờ, cơ quan chức năng chưa xử phạt Trịnh Sảng, vì thế cô cho rằng Micro Dream - công ty sở hữu Weibo - xâm phạm quyền lợi của cô.

Hồi tháng 1, Trịnh Sảng lộ chuyện từng cùng Trương Hằng sang Mỹ thuê người mang thai hộ hai con năm 2019. Cùng năm, quan hệ hai người tan vỡ, Trịnh Sảng đòi phá thai. Phía Trương Hằng nói từ khi con chào đời, cô không đoái hoài đến các bé. Scandal khiến Trịnh Sảng bị nhiều cơ quan pháp luật, truyền thông Trung Quốc lên án vi phạm pháp luật, đạo đức. Cô bị Tổng cục Phát thanh, Truyền hình không cho cơ hội phát ngôn, lộ diện.

Theo vnexpress