Các tổ chức AAP và CHA đã thu thập dữ liệu trẻ em mắc COVID-19 trên quy mô toàn quốc - từ 49 tiểu bang, Thành phố New York, Washington D.C, Puerto Rico và Guam. Theo đó, tuần qua toàn nước Mỹ có 72.000 ca nhiễm mới COVID-19 ở trẻ em, tăng 33.000 ca so với 39.000 ca được báo cáo trong tuần trước đó.  

“Một nhóm nhỏ các tiểu bang có báo cáo về số ca nhập viện và tử vong theo độ tuổi, nhưng dữ liệu hiện có cho thấy việc nhập viện và tử vong liên quan đến COVID-19 là không phổ biến ở trẻ em”, báo cáo nêu rõ.

Tỷ lệ tử vong ở trẻ em bị COVID-19 là 0 đến 0,26% ở các tiểu bang có báo cáo con số này, trong đó 7 tiểu bang ghi nhận không có trẻ em tử vong.

Trong vòng một tuần, số trẻ em Mỹ mắc COVID-19 tăng gần gấp đôi - Ảnh: The Hill/Getty Images

 

Cũng theo báo cáo, trong suốt thời gian đại dịch – tính đến ngày 29/7/2021 – gần 4,2 triệu trẻ em trên toàn nước Mỹ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, chiếm 14,3% (4.198.296/29.402.405) trong tổng số các ca nhiễm trên toàn nước Mỹ. Tính chung trên toàn dân số, tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 là 5.578 ca trên 100.000 trẻ em.

Trong số các tiểu bang có báo cáo, trẻ em chỉ chiếm từ 11,0% -19,9% tổng số các xét nghiệm tại tiểu bang, và từ 4,8% -17,5% trẻ em được xét nghiệm có kết quả dương tính.

Về tình hình nhập viện COVID-19 của trẻ em, theo báo cáo của 23 tiểu bang và Thành phố New York, số trẻ nhập viện chiếm 1,3-3,5% tổng số ca nhập viện, tính trên tổng số trẻ mắc COVID-19 chỉ có 0,1 -1,9% ca nhập viện. 

Ngoài các con số được công bố, báo cáo của AAP cho biết, cần phải làm nhiều hơn nữa để điều tra tác động lâu dài của COVID-19 đối với trẻ em.

“Tại thời điểm này, có vẻ như những ca bệnh nặng do COVID-19 là không phổ biến ở trẻ em. Tuy nhiên, cần thiết phải thu thập thêm dữ liệu về tác động lâu dài của đại dịch đối với trẻ em, bao gồm cả những cách virus có thể gây hại đến sức khỏe thể chất lâu dài của trẻ em nhiễm bệnh, cũng như những ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của các bệnh nhân nhỏ tuổi”, báo cáo viết.

Theo phunuonline.com.vn