leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự khai mạc phiên họp thứ 46 Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO tại New Delhi ngày 21/7/2024. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Kỳ họp thứ 46 Ủy ban Di sản thế giới diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Bharat Mandapam ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ từ ngày 21-31/7.

Hơn 2.000 đại biểu từ hơn 150 quốc gia tham dự sự kiện do Ấn Độ đăng cai lần đầu tiên. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp.

Cùng tham dự còn có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các sở, ngành địa phương, Ban quản lý các khu Di sản thế giới, Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cùng nhóm chuyên gia của Việt Nam. Đây là kỳ họp đầu tiên Việt Nam tham gia với tư cách thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2027.

Phát biểu đầu tiên tại phiên khai mạc toàn thể sáng 22/7, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc xúc động chia sẻ trong thời điểm người dân Việt Nam đang tưởng nhớ và tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại kỳ họp quan trọng này, Việt Nam muốn nhấn mạnh những tư tưởng lớn và sâu sắc của Tổng Bí thư về vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước.

Việt Nam luôn chú trọng triển khai hiệu quả Công ước Di sản thế giới, đề cao công tác bảo tồn và phát huy giá trị 8 di sản thế giới tại Việt Nam, hợp tác hiệu quả với Trung tâm Di sản thế giới và các cơ quan tư vấn, lồng ghép nội dung của Công ước vào hệ thống luật pháp và chính sách phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Việt Nam cam kết đóng góp cho Quỹ Di sản thế giới, đề xuất UNESCO và các nước thành viên tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, triển khai hiệu quả Công ước, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực, thúc đẩy tham gia và đóng góp của cộng đồng, phụ nữ và thanh niên.

Thay mặt hơn 2.000 đại biểu từ hơn 150 quốc gia tham dự kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới Vishal V. Sharma đã đánh giá cao thông điệp có ý nghĩa của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và gửi lời chia buồn sâu sắc tới lãnh đạo, nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước mất mát to lớn.

Trước đó, sáng 21/7, đoàn Việt Nam đã có cuộc làm việc với Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh các di sản thế giới tại Việt Nam đã và đang đóng góp hết sức tích cực cho việc nâng cao đời sống của cộng đồng địa phương có di sản nói riêng, cũng như sự phát triển bền vững về kinh tế-xã hội của đất nước nói chung; cảm ơn sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của Trung tâm Di sản thế giới và cá nhân Giám đốc dành cho Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể danh thắng Tràng An, hướng tới xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu khai mạc phiên họp thứ 46 Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO tại New Delhi ngày 21/7/2024. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định sự nghiêm túc và trách nhiệm thực hiện các cam kết bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long để tăng giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, đáp ứng ý nguyện của nhân dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị 8 di sản/danh hiệu UNESCO, dự kiến Quốc hội sẽ sớm thông qua việc đưa Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng di sản.

Phó Chủ tịch tỉnh Ủy ban Nhân dân Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đề cao sự phối hợp chặt chẽ với thành phố Hải Phòng trong quản lý di sản liên địa phương Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà, bày tỏ mong muốn được Trung tâm Di sản Thế giới hỗ trợ để hồ sơ đề cử Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được ghi danh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú khẳng định nỗ lực hết sức để bảo tồn bền vững di sản Phong Nha-Kẻ Bàng.

Về phần mình, ông Lazare Eloundou Assomo cảm ơn đóng góp của Việt Nam và nhấn mạnh Việt Nam là hình mẫu về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Ông mong muốn kinh nghiệm của Việt Nam được chia sẻ với các quốc gia thành viên khác; khẳng định Trung tâm Di sản Thế giới luôn đồng hành và hỗ trợ hết sức Việt Nam trong công tác bảo tồn, phát huy các di sản thế giới, đồng thời cam kết sẽ xem xét, hỗ trợ trong phạm vi chức năng của mình đối với các hồ sơ đề cử di sản thế giới của Việt Nam trong thời gian tới.

Tối 21/7, đoàn Việt Nam đã tham dự lễ khai mạc kỳ họp, với sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, một số thành viên Nội các, trong đó có bộ trưởng các bộ Ngoại giao, Văn hóa, Du lịch, và Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay.

Ủy ban Di sản Thế giới là một trong những cơ quan điều hành quan trọng nhất của Tổ chức UNESCO, với sự tham dự của 21 thành viên, có quyền quyết định những vấn đề then chốt liên quan tới việc công nhận các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; xem xét, đánh giá tình trạng bảo tồn của các di sản thế giới trên toàn cầu; quyết định chính sách, ngân sách chủ trương, định hướng phát triển của Công ước Di sản Thế giới.

Trong khuôn khổ 11 ngày diễn ra kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét 27 hồ sơ ghi danh di sản mới và 124 hồ sơ bảo tồn và phát huy giá trị di sản./.

Theo vietnamplus