Lễ trao giải diễn ra chiều 19/1 tại Campuchia trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) năm 2022.

5 đơn vị của Việt Nam nhận giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN là các khu nghỉ dưỡng H’Mong Village (Hà Giang), Vedana Lagoon Resort & Spa (Thừa Thiên Huế), Minera Hot Spring Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu), Amiana (Khánh Hoà) và Cần Thơ Ecolodge (TP Cần Thơ).

3 địa phương nhận giải Thành phố Du lịch sạch ASEAN là Hạ Long (Quảng Ninh), Đà Lạt (Lâm Đồng), Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu).

Đà Lạt nhận giải Thành phố Du lịch sạch ASEAN phải đáp ứng được 7 tiêu chí quy định về quản lý môi trường; đường phố sạch sẽ, vệ sinh; quản lý xử lý tốt chất thải, nước thải... Ảnh: Py Trần

Đà Lạt nhận giải Thành phố Du lịch sạch ASEAN đáp ứng được 7 tiêu chí quy định về quản lý môi trường; đường phố sạch sẽ, vệ sinh; quản lý xử lý tốt chất thải, nước thải; nhiều không gian xanh; có các điều kiện tốt đảm bảo an toàn sức khỏe, an ninh đô thị đối với du khách... Ảnh: Py Trần

Có 10 giải thưởng địa điểm tổ chức MICE ASEAN (Du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo), trong đó 5 đơn vị của Việt Nam nhận giải thưởng ở hạng mục Phòng họp, hội nghị, hội thảo là các khách sạn Aristo Lào Cai (Lào Cai), Flamingo Cát Bà (TP Hải Phòng), Silk Path Huế (Thừa Thiên Huế), Anya Quy Nhơn (Bình Định) và Pullman Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu).

5 đơn vị khác nhận cùng giải thưởng hạng mục Địa điểm triển lãm, sự kiện là các khách sạn nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải (Vĩnh Phúc), FLC Thanh Hóa (Thanh Hóa), Vinpearl Nam Hội An (Quảng Nam), Dalat Palace (Lâm Đồng) và Trung tâm Hội nghị Pytopia (Phú Yên).

Với các hạng mục sinh thái, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên) nhận giải thưởng cho Sản phẩm du lịch bền vững nông thôn. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Thừa Thiên Huế) nhận giải thưởng cho sản phẩm Tham quan TP Huế - 1 điểm đến 5 di sản.

Năm nay, ATF 2022 diễn ra từ ngày 16 đến 22/1 với chủ đề "Một cộng đồng vì hòa bình và tương lai chung" gồm nhiều sự kiện như Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN; hội nghị Bộ trưởng du lịch ASEAN và các nước đối tác (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga); hội nghị Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN; hội nghị Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN và các nước đối tác; hội chợ du lịch quốc tế Travex; lễ trao Giải thưởng du lịch ASEAN cùng nhiều hoạt động bên lề.

Theo vnexpress