Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Hà Lan đã được chính phủ và nhân dân hai nước dày công vun đắp gần nửa thế kỷ qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 9/4/1973.

Quan hệ Việt Nam-Hà Lan phát triển tốt đẹp và ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế, hợp tác phát triển, giao thông vận tải, hậu cần, nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giáo dục-đào tạo, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân, được đánh giá là điển hình của quan hệ năng động và hiệu quả.

Chủ tịch VUFO cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, với cương vị là Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, với kinh nghiệm và tâm huyết của mình, Đại sứ đã có những đóng góp quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia phát triển mạnh mẽ.

Tiêu biểu vào năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, Đại sứ Elsbeth Akkerman đã kêu gọi chính phủ và các doanh nghiệp Hà Lan quyên góp, ủng hộ Việt Nam một số lượng lớn máy thở và trang thiết bị, vật tư y tế trị giá khoảng 43 tỷ đồng; hỗ trợ kịp thời và hiệu quả người dân Việt Nam vượt qua đại dịch; tích cực vận động tăng cường các khoản viện trợ của Hà Lan cho Việt Nam trong lĩnh vực dệt may và xử lý nước.

Đại sứ cũng góp phần thúc đẩy vai trò tích cực của Hà Lan trong các Chương trình Chuyển đổi nông nghiệp và Chương trình nghiên cứu về sụt lún tại Đồng bằng sông Cửu Long; là người đồng khởi xướng cho những cuộc thi nâng cao nhận thức về bình đẳng giới (Thêm bình đẳng, thêm yêu thương, Nữ doanh nhân với kế hoạch kinh doanh thành công...); nỗ lực thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hà Lan trong lĩnh vực nông nghiệp và quản lý nước...

Có thể thấy, Đại sứ Elsbeth Akkerman đóng vai trò quan trọng trong việc vận động, thúc đẩy hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, ký Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về hợp tác chuyển đổi nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long; Hiệp định Hợp tác và hỗ trợ hải quan nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tháng 4/2019.

Bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, Đại sứ Elsbeth Akkerman luôn coi trọng việc thúc đẩy mối quan hệ hiểu biết hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Bà luôn ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động do VUFO và Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Hà Lan tổ chức, như: giao lưu hữu nghị, chào mừng, kỷ niệm các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của hai nước Việt Nam và Hà Lan…

Đặc biệt, Đại sứ đã đưa Triển lãm ảnh báo chí thế giới đến với Việt Nam liên tiếp trong các năm từ 2019 đến 2022, góp phần giúp người dân Việt Nam và du khách quốc tế có cái nhìn đa dạng về các vấn đề mà nhân loại đang phải đối mặt”.

Bày tỏ vinh dự khi đón nhận phần thưởng cao quý nhất của VUFO, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Elsbeth Akkerman cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình, những hợp tác tốt đẹp của VUFO cùng phía đối tác tại Việt Nam đã dành cho Đại sứ quán Hà Lan, cũng như cá nhân bà trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam

Đại sứ khẳng định dù ở bất cứ cương vị công tác nào, bà cũng sẽ tiếp tục có những đóng góp nhằm củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan.

Theo baoquocte