Chị Nguyễn Ngọc Ánh sinh ra tại Hà Nội, chị mang trong mình ước mơ và đam mê về ngành thời trang từ rất sớm. Ước mơ này của chị càng theo thời gian thì niềm đam mê càng bùng cháy dữ dội. Tuy nhiên, vì vấn đề liên quan đến gia đình nên phải sau khi lấy chồng và sinh con chị mới có thể bắt tay tập trung vào thực hiện niềm đam mê này. Bắt đầu với bất kỳ điều gì mới, chắc hẳn phải gặp rất nhiều khó khăn và trắc trở. Nhưng thay vì bỏ cuộc và chọn sống một cuộc sống an phận chăm lo cho gia đình. Chị Ánh vẫn quyết tâm băng mọi cách thực hiện bằng được ước mơ còn đang dang dở của mình

 Nói về hành trình kinh doanh của mình, chị Nguyễn Ngọc Ánh chia sẻ: "Thời gian đầu khi bắt tay vào làm lĩnh vực thời trang, chị gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa người nhà chị thì phản đối kịch liệt vì nhà chị bố mẹ chỉ có mình chị, bố mẹ muốn chị an phận nuôi con và không muốn thấy chị vất vả. Nhưng vì niềm đam mê của mình, chị nghĩ mọi vất vả đều xứng đáng, hơn nữa chồng chị luôn là người bên cạnh cổ vũ, động viên chị tiếp cho chị sức mạnh nên chị càng kiên định với đam mê của mình".

Bằng chứng là mọi sự cố gắng của chị đã được đền đáp xứng đáng. Ngay từ lúc bắt đầu kinh doanh chị đã luôn nỗ lực, chăm chỉ để học hỏi từng bước 1. Nơi nào có hội thảo về xu hướng thời trang mới hay các lớp học để năng cao kiến thức thời trang chị đều đi học cả. Sau 10 năm vừa kinh doanh cửa hàng, vừa học hỏi ở nhiều nơi thì chị đã gây dựng được thương hiệu nhất định trong lòng khách hàng và trở thành địa điểm nổi tiếng uy tín được nhiều khách hàng tin tưởng về chất lượng và chọn lựa những bộ trang phục tại đây để thể hiện phong cách thời trang của họ.

“Vì theo đuổi đam mê, gian khổ đến mấy cũng đều đáng giá” - Nguyễn Ngọc Ánh

 Tự nhận bản thân là một người kiên định theo đuổi đam mê, có thể vì đam mê này mà không ngại bất kì một điều gì. Nguyễn Ngọc Ánh quan niệm rằng người phụ nữ hiện đại nên dám nghĩ, dám làm và dám theo đuổi ước mơ của mình. Chị chia sẻ thêm là: "Nếu như không thành công trong ngành thời trang, thì chắc chẳng còn một ngành nghề nào phù hợp với tôi nữa".

 Hiện tại cửa hàng của chị Ánh đã là một trong những cửa hàng thời trang nữ vô cùng thu hút phái đẹp. Tuy nhiên, chị vẫn cảm thấy chưa hài lòng với những gì mình đã đạt được. Chị mong muốn càng ngày sẽ càng đạt được nhiều thành tựu hơn trong lĩnh vực thời trang công sở cao cấp này. Càng ngày càng mang lại nhiều thiết kế, sản phẩm có chất riêng, phù hợp với khách hàng hơn mà lại vẫn tôn lên vẻ thanh lịch và sang trọng trong mỗi bộ trang phục đến tay khách hàng.

Sự hài lòng của khách hàng là động lực để chị Ánh cố gắng mỗi ngày

 Nói về định hướng và mục tiêu sắp tới chị vẫn định hướng theo đuổi phong cách thời trang công sở cao cấp. Chị sẽ học hỏi thêm nhiều hơn nữa để có thể mang đến những thiết kế tốt nhất, đẹp nhất đến tay khách hàng. Thấy khách hàng hài lòng với sản phẩm của mình chính là niềm động lực to lớn giúp chị luôn luôn cố gắng duy trì đam mê và nhiệt huyết của mình.

PV (Nguồn: Tự giới thiệu)