Thứ năm, ngày 17-10-2024, 09:17 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tôi là phụ nữ Việt
Ngày 13/10, cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp tại Bỉ diễn ra với sự tham gia của ba nữ ứng viên gốc Việt tại thủ đô Brussels, Bỉ. Ba ứng viên này đại diện cho ba đảng khác nhau, bao gồm Quynh Iris Nguyen - de Prelle (đảng Les Engagés, quận Woluwe-Saint-Lambert), Hằng Nguyễn (đảng MR-GM-Engagés, quận Watermael-Boitsfort) và Lê Janssens de Bisthoven Kim Bi (đảng DÉFI, quận Woluwe-Saint-Pierre).
Cùng với 49 phụ nữ dưới 35 tuổi đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, Bella Vũ là đại diện Việt Nam duy nhất được vinh danh. Đây là niềm vinh dự rất lớn với nữ sinh 16 tuổi.
Sáng 12/10, Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội. Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm nay được trao cho 04 tập thể và 11 cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực.
Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, mỗi tập thể, cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là thêm một công trình đóng góp lớn cho cộng đồng, xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện và kịp thời biểu dương các điển hình phụ nữ xuất sắc trên mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.
Trong khuôn khổ hội nghị UNESCO-APEID, thạc sĩ Lê An Na có bài phát biểu với chủ đề: 'Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp: Tình hình và bối cảnh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đại học và cao đẳng'. Thạc sĩ Lê An Na cũng là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam tham gia phát biểu tại sự kiện này.
Tiến sĩ Trần Hồng Vân, biên phiên dịch tại trường Western Sydney và là thành viên dự án VietSpeech, một dự án của Đại học Charles, nghiên cứu về kỹ năng ngôn ngữ và duy trì tiếng mẹ đẻ cho trẻ em gốc Việt ở Australia, từng xúc động chia sẻ: "Cảm giác rất tuyệt vời khi sinh sống ở nước ngoài mà mình được nghe con nói "Mẹ ơi". Với chị, mỗi lời cô con gái Ivy nói bằng tiếng Việt là một niềm vui khó tả, là sự gắn kết thiêng liêng giữa các thế hệ và nguồn cội.
Sáng 10/10/2024, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức thi Thuyết trình vòng Chung kết toàn quốc với mục đích lựa chọn các ý tưởng/dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất để vinh danh, trao giải thưởng Cuộc thi cấp toàn quốc năm 2024.
Đó là tâm sự của chị Lê Thúy Hằng, Phó ban thanh niên Hội người khuyết tật TP.Hà Nội. Bị khuyết tật bẩm sinh, trải qua những ngày đầy tự ti, nhưng chị đã bứt phá vươn lên, trở thành người truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Hướng tới kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, chương trình giao lưu với chủ đề “Phụ nữ: Giậm chân hay bứt phá?” đã diễn ra tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) vào chiều 6/10.
Từ nỗi sợ mất đi tiếng mẹ đẻ của những người mẹ xa quê đến sự sáng tạo trong việc phát triển giáo trình và các hoạt động giảng dạy tiếng Việt, Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh đã trở thành biểu tượng tích cực trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về việc giữ gìn ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Bộ sách giáo khoa "Chào Tiếng Việt" và trại hè tiếng Việt chính là những công cụ mà chị sử dụng để lan tỏa tình yêu tiếng Việt, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.
Hà Nội thời cận đại – từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945) là cuốn sách được ấp ủ và nghiên cứu trong một khoảng thời gian rất dài của tác giả Đào Thị Diến với một tình yêu Thủ đô sâu sắc.
Hành trình về nguồn của thế hệ trẻ gốc Việt: khám phá bản sắc qua tiếng mẹ đẻ
Thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước
Mỗi Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là thêm một công trình đóng góp lớn cho xã hội
Chuyên gia kiều bào hiến kế cho ngành bán dẫn Việt Nam
Bê bối y tế chấn động tại Brazil: 6 người nhiễm HIV sau khi cấy ghép tạng
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam