leftcenterrightdel
Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Lễ công bố Giải thưởng Nguyễn Thị Định chiều 15/12 

Tại Lễ công bố Giải thưởng, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng cán bộ Hội chuyên trách, động viên chị em tiếp tục cống hiến, đóng góp cho phong trào phụ nữ và công tác Hội, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam đã triển khai nghiên cứu, đề xuất và được Ban Bí thư đồng ý để Hội xây dựng Giải thưởng dành riêng cho cán bộ Hội chuyên trách đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu mang tên Nguyễn Thị Định - nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ quốc tế. Bà cũng đã được Đảng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức Hội phụ nữ như: Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Khu 8, Hội trưởng Hội LHPN giải phóng miền Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Công bố Giải thưởng Nguyễn Thị Định- Ảnh 1.

Các đại biểu dự lễ công bố Giải thưởng Nguyễn Thị Định.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, Giải thưởng Nguyễn Thị Định là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam dành tặng cán bộ Hội LHPN các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, xét tặng 2 lần trong 1 nhiệm kỳ.

"Tôi tin tưởng rằng những cán bộ Hội được vinh dự nhận giải thưởng trong thời gian tới sẽ là những tấm gương tiêu biểu vừa phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, người cán bộ Hội LHPN Việt Nam, vừa tích cực học tập, tiếp thu giá trị tốt đẹp của thời đại mới, thể hiện tài năng, trí tuệ, khát khao cống hiến, sáng tạo của bản thân, đồng thời truyền lửa cho các thế hệ cán bộ Hội tiếp tục phát huy, cống hiến nhiều hơn nữa trong phong trào phụ nữ và công tác Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp sức phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc" – Chủ tịch Hà Thị Nga bày tỏ.

Chủ tịch Hà Thị Nga nhấn mạnh, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội xin cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế đã ban hành, lựa chọn và trao thưởng cho những cá nhân xứng đáng để phát huy mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng.

Công bố Giải thưởng Nguyễn Thị Định- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre - quê hương của Nữ tướng Nguyễn Thị Định, phát biểu hưởng ứng tại Lễ công bố Giải thưởng

Phát biểu hưởng ứng tại Lễ công bố Giải thưởng, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre khẳng định: "Chúng tôi, những cán bộ Hội luôn phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ, xin hứa sẽ quyết tâm cao độ, với tinh thần trách nhiệm, ý thức cao trong rèn luyện, học tập, tận tâm cống hiến, tận lực phát huy vì sự phát triển vững mạnh của tổ chức Hội, giữ gìn, phát huy các giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam; tiếp tục phát động và lan toả tinh thần nhiệt huyết, khát vọng vươn lên với cán bộ Hội các cấp, với hội viên phụ nữ, như nhiệt huyết năm nào của vị lãnh đạo Nguyễn Thị Định. Chúng tôi xin hứa sẽ là những cán bộ hội góp phần làm rạng danh, thăng hoa cho tổ chức Hội LHPN Việt Nam".

Công bố Giải thưởng Nguyễn Thị Định- Ảnh 3.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhận bảng tượng trưng số tiền tài trợ Giải thưởng Nguyễn Thị Định từ đại diện Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội Viettel

Công bố Giải thưởng Nguyễn Thị Định- Ảnh 4.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận TƯ Phạm Tất Thắng (ngoài cùng, bên trái) tặng hoa cho đại diện Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội Viettel

Nữ tướng Nguyễn Thị Định (1920 - 1992) có thời gian gắn bó với công tác Hội lâu nhất trong sự nghiệp của bà. Trên cương vị lãnh đạo Hội, bà đã có nhiều đóng góp quan trọng cho phong trào phụ nữ và hoat động Hội.

Đặc biệt, bà luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, luật pháp về công tác cán bộ nữ và chăm lo đời sống mọi mặt cho phụ nữ, điển hình là: đề xuất tham mưu để Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 44 năm 1984 về một số vấn đề cấp bách trong công tác cán bộ nữ; Quyết định số 163 của Hội đồng bộ trưởng năm 1988 quy định trách nhiệm của các cấp chính quyền tạo điều kiện để Hội tham gia quản lý Nhà nước - văn bản pháp lý đầu tiên thể chế hóa vai trò đại diện cho quyền làm chủ của các tầng lớp phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước của Hội; phát động cuộc vận động "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình" và "Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học".

Bà cũng chính là người đặt nền móng và dành nhiều tình cảm, sự tâm huyết cho sự ra đời của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. 

Hải Yến. Ảnh: PVH