Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân:

“Diễn đàn đưa ra các khuyến nghị với Liên hiệp quốc, các tổ chức quốc tế và các quốc gia, đặc biệt là các nước ASEAN nhằm nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, giảm thiểu và đi đến xóa bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ, xóa bỏ bạo lực gia đình, giúp phụ nữ thoát nghèo, bảo vệ phụ nữ và trẻ em tại các vùng đang có xung đột vũ trang và chiến tranh... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức đại diện cho tất cả các tầng lớp nhân dân ở Việt Nam, trong đó có phụ nữ. Là người đứng đầu tổ chức này, cá nhân tôi trông đợi sẽ nhận được những ý kiến tư vấn, kiến nghị của Diễn đàn đối với những vấn đề đặt ra của phụ nữ Việt Nam, trên cơ sở đó để Mặt trận Tổ quốc có những đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chính sách tốt hơn nữa đối với phụ nữ”.

 

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa:`

“Diễn đàn khẳng định sự quan tâm của thế giới đối với vấn đề phụ nữ và câu hỏi xuyên suốt là làm thế nào để phát huy vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, làm gì để phụ nữ mỗi quốc gia được sống trong môi trường hòa bình, an toàn, được đóng góp, cống hiến và thụ hưởng bình đẳng...

Để thể hiện cam kết và quyết tâm của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ quốc tế trong việc hợp tác hữu nghị vì hòa bình và phát triển, ghi lại dấu ấn quan trọng của sự kiện hôm nay, diễn đàn thông qua Lời kêu gọi vì “Bình đẳng, Phát triển và Hoà bình” giữa các tổ chức phụ nữ quốc gia, khu vực và quốc tế. Chúng ta hy vọng rằng, cùng với văn kiện của Liên hợp quốc “Chuyển đổi thế giới của chúng ta: Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” với 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu cụ thể đã đề ra tầm nhìn chiến lược mới, phản ánh khát vọng chung của toàn nhân loại được sống trong một thế giới hòa bình, an toàn, công bằng, xanh và sạch; Lời kêu gọi của Diễn đàn sẽ tạo khuôn khổ và định hướng mới cho phụ nữ các nước tiếp tục nỗ lực đạt được những thành tựu mới về bình đẳng giới trong những năm tới”.


Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam:

“Cần phải tập trung mọi nguồn lực để xoá bỏ các rào cản đã và đang cản trở phụ nữ tham gia chính trường cũng như nắm giữ các vị trí lãnh đạo một cách bình đẳng. Hội LHPNVN sẽ đóng vai trò cốt yếu trong kỳ bầu cử sắp tới để đảm bảo phụ nữ có thể tham gia đầy đủ trong chính trị. Hội LHPN có ưu thế trong việc tiến cử những phụ nữ có phẩm chất cao và phản biện với Hội đồng Bầu cử nhằm đảm bảo ít nhất 35% phụ nữ vào được vòng bầu cử cuối cùng. Sự giảm sút số lượng phụ nữ đại diện trong chính trị phải được thay đổi và chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này ở cuộc bầu cử năm 2016”.

Bà Annie Raja, Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ thế giới, Tổng thư ký Liên đoàn Phụ nữ toàn Ấn Độ:

“Tại diễn đàn này, chúng ta khẳng định lại những nỗ lực nhằm hướng tới sự đoàn kết quốc tế vì hòa bình và chấm dứt sự chịu đựng của đàn ông, phụ nữ, thanh niên và trẻ em đối với chiến tranh và xung đột. Chúng ta hãy liên kết nhiều hơn nữa các tổ chức của phụ nữ tại tất các quốc gia trên toàn cầu nhằm đấu tranh cho sự giải phóng hoàn toàn phụ nữ với quyền được bình đẳng trong làm việc và trả lương. Tôi kêu gọi phụ nữ trên tất cả các châu lục trên thế giới và những người bạn của chúng ta đoàn kết vì những ngày tới tốt đẹp hơn cho phụ nữ trên toàn thế giới".

 

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Thành phố Hồ Chí Minh:

"Cần phát huy lợi thế của phụ nữ về chỉ số cảm xúc EQ và "quyền năng mềm" trong việc ứng phó với căng thẳng, nguy cơ xung đột, đàm phán thỏa hiệp hợp lý hợp tình, gồm cả ngăn phòng và giải quyết xung đột, vai trò trung gian dàn xếp. Bên cạnh đó, phụ nữ cần tích cực tham gia nỗ lực xây dựng và đưa bộ môn "Hòa bình học" vào trường đại học. Phụ nữ phải được tham gia một cách thực chất và bình đẳng vào mọi hoạt động của xã hội, kể cả trong việc xây dựng và gìn giữ hòa bình. Việc phát huy sự tham gia và đóng góp của hơn một nửa dân số là một yếu tố đảm bảo sự cân bằng và hòa thuận trong xã hội".

 

Đạo diễn Đặng Nhật Minh:

“Bản chất người phụ nữ là hòa bình. Trong lịch sử nhân loại chưa từng có trường hợp nào phụ nữ là người phát động chiến tranh, gây ra đau khổ chết chóc cho cả một cộng đồng, một dân tộc. Trái lại, bằng nghị lực của chính mình, lòng vị tha, với sự hy sinh thầm lặng, người phụ nữ luôn là nhân tố quan trọng cho sự kiến tạo và củng cố hòa bình, đoàn kết và hòa giải.


Bà Nirva Rosa Camacho Parra, Ủy viên Ủy ban điều phối Liên hiệp phụ nữ Venezuela, Phó Chủ tịch Viện chống phân biệt chủng tộc:

“Cần tạo thêm việc làm cho phụ nữ và việc làm tốt hơn cho phụ nữ; công nhận, giảm thiểu và tái phân bổ việc chăm sóc không được trả công. Bên cạnh đó, cần vận động thay đổi luật pháp và chính sách để tăng cường quyền của lao động nữ về mức lương tối thiểu, bảo trợ xã hội, chế độ nghỉ thai sản, chăm sóc trẻ em...

    Theo Báo Phụ nữ Việt Nam