Nhìn lại 5 năm qua, Hội LHPN huyện Trường Sa đã bám sát nhiệm vụ được giao, thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ, kết quả đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" theo tiêu chí "no ấm, tiến bộ, hạnh phúc". Thực hiện hiệu quả chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". 100% hội viên đều đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua.

Phụ nữ Trường Sa: Xây dựng đội ngũ cán bộ hai giỏi, hội viên phụ nữ bốn tốt - Ảnh 1.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cao tại Đại hội (Ảnh: Việt Khoa)

Hội phụ nữ huyện Trường Sa cũng đã phối hợp thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 50 triệu đồng; tặng 1 tấn gạo cho chương trình ATM gạo của tỉnh; may hơn 300 khẩu trang tặng cán bộ, chiến sĩ huyện đảo…

Trong nhiệm kỳ, có 6 lượt tập thể và 12 lượt hội viên được UBND tỉnh Khánh Hòa và Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen.

Với phương châm "Đoàn kết, đổi mới, bình đẳng và phát triển" nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN huyện Trường Sa đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 9 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua, thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về chủ trương, nghị quyết của Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ hai giỏi, hội viên phụ nữ bốn tốt. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Phụ nữ huyện Trường Sa vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam" và "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới". Tích cực xây dựng tổ chức hội vững mạnh và hoạt động chuyện nghiệp, hiệu quả.

Phụ nữ Trường Sa: Xây dựng đội ngũ cán bộ hai giỏi, hội viên phụ nữ bốn tốt - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hoà (người ôm bó hoa) cùng các đồng chí đại biểu dự Đại hội (Ảnh: Việt Khoa)

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí là: Thiều Thị Hồng, Trần Thị Minh Cúc, Phạm Thị Tươi, Trần Thị Thủy, Lưu Thị Cẩm Hằng, trong đó đồng chí Thiều Thị Hồng được tiếp tục tín nhiệm tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Trường Sa nhiệm kỳ này. Đại hội cũng tiến hành bầu 2 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Nhân dịp này, UBND huyện Trường Sa đã trao tặng giấy khen cho 5 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2021. 

Nguyễn Ninh