leftcenterrightdel
 Nhà báo, liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý khi là phóng viên chiến trường ở binh trạm 20 đường Trường Sơn năm 1968. Ảnh tư liệu

Thay mặt Báo Phụ nữ Việt Nam, ông Phí Quốc Thuyên, Phó Tổng biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam đã bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến Nhà văn, nhà báo, liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời gửi lời chúc sức khoẻ tới gia đình, thân nhân liệt sĩ.

Nhà báo Dương Thị Xuân Quý sinh ngày 19/4/1941 tại số nhà 195 phố Hàng Bông, Hà Nội, quê quán thôn Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bà sinh ra trong một dòng tộc trí thức, nghệ sĩ giàu lòng yêu nước.

Công tác tại báo Phụ Nữ Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1968, bà là một phóng viên năng nổ, mạnh mẽ và xông xáo. Trong thời gian làm việc tại Báo, bà có mặt ở nhiều vùng nông thôn miền Bắc. Tuy mang thai đến tháng thứ sáu, bà vẫn về Quảng Nạp (Thái Bình) vừa đi cấy đi gặt với bà con xã viên để vừa viết báo, viết văn.

leftcenterrightdel

leftcenterrightdel
 Nhà báo Dương Thị Xuân Quý hy sinh đêm 8/3/1969 khi mới 28 tuổi 

Năm 1965, bà tình nguyện xin được vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Tháng 4/1968, bà lên đường vượt Trường Sơn vào miền Nam khi con gái mới 16 tháng tuổi. Còn chồng bà, nhà thơ Bùi Minh Quốc đã có mặt ở chiến trường từ một năm trước đó. 

Đêm 8/3/1969, nhà báo chiến sĩ Dương Thị Xuân Quý đã anh dũng hy sinh tại thôn Thi Thại, xã Xuyên Tân (nay là Duy Thành), huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam trong một trận càn quét ác liệt của giặc.

Ngã xuống giữa tuổi phơi phới thanh xuân, nhà báo, liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý để lại cho đời một số tác phẩm chính như "Về làng" (truyện ngắn đầu tay-1960), "Chỗ đứng" (tập truyện ngắn-1968), "Hoa rừng" (gồm các truyện ngắn, bút ký viết trên miền Bắc và trong thời gian ngắn ngủi ở miền Nam)...

Sau 37 năm dài đằng đẵng nằm lại chiến trường Khu 5, hài cốt nhà báo, liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý đã được gia đình tìm thấy vào năm 2006. Bà được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.

* Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", nhân dịp Kỷ niệm Ngày thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Báo Phụ nữ Việt Nam đã gửi những phần quà và lời cảm ơn nhằm tri ân các gia đình cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Phụ nữ Việt Nam có cha, mẹ là thương binh, liệt sỹ.

H.Y