Theo giấy tờ, cụ Trù sinh ngày 04/05/1893 trong một gia đình làm nghề nông ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (khi đó còn là đất Sài Gòn-Gia Định). Khi còn trẻ cụ Trù là một cô gái thôn quê khỏe khoắn, lao động không kém gì nam giới. Khi cả nước kháng chiến cụ Trù cũng tham gia đào hầm, nấu cơm tiếp tế cho bộ đội. 

Ngày 23 tháng 4 năm 2015, cụ Trù được Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (World Records Association – WRA) chính thức công nhận vào  là “Cụ bà cao tuổi nhất thế giới". 

Cụ Trù và người con trai út.

Cụ sinh được 11 người con (gồm 3 người con trai và 8 người con gái) nhưng tính đến thời điểm cụ được công nhận là "Cụ bà cao tuổi nhất thế giới" thì chỉ còn 2 người còn sống.

Sinh thời, cụ Trù từng chia sẻ bí quyết sống thọ của mình là ăn đúng bữa, biết yêu thương giúp đỡ mọi người và sống thoải mái để tâm hồn thanh thản.

Cụ Trù sẽ được an táng tại Công Viên Nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc (TPHCM).

Hải Minh