Đại sứ Nguyễn Phương Nga (thứ tư từ trái) tại Triển lãm ảnh vinh danh 17 Gương mặt Hành động của Việt Nam, ngày 20/10. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Đại sứ Nguyễn Phương Nga (thứ tư từ trái) tại Triển lãm ảnh vinh danh 17 Gương mặt Hành động của Việt Nam, ngày 20/10. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đó cũng là một niềm hạnh phúc vô bờ bởi với những nỗ lực, quyết tâm cống hiến suốt 35 năm trong ngành Ngoại giao và đối ngoại nhân dân, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã góp phần cùng làm nên một tinh thần bền bỉ của phụ nữ Việt, ngày đêm cống hiến vì sự phát triển bền vững.

Đại sứ đánh giá như thế nào về sáng kiến “17 Gương mặt Hành động” vì sự phát triển bền vững nhằm thực hiện 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và việc Việt Nam tham gia sáng kiến này?

Tôi đánh giá cao sáng kiến “17 Gương mặt Hành động” do Tổng giám đốc Văn phòng LHQ tại Geneve Tatiana Valovay khởi xướng. Việc lựa chọn và tôn vinh 17 gương mặt tiêu biểu của mỗi quốc gia tương ứng với 17 mục tiêu phát triển bền vững là sự ghi nhận vai trò, đóng góp của phụ nữ, đồng thời khích lệ, động viên phụ nữ trên toàn thế giới tích cực tham gia, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng kiến càng có ý nghĩa hơn khi được đưa ra đúng vào thời điểm việc hiện thực hoá Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc đứng trước nhiều thách thức lớn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và những diễn biến phức tạp, nhanh chóng của tình hình thế giới, nâng cao nhận thức, nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm thúc đẩy thực hiện các cam kết để xây dựng tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người và hành tinh của chúng ta.

Tôi rất vui là Việt Nam đã tham gia sáng kiến này. 17 gương mặt Việt Nam được lựa chọn đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm những nhà khoa học, những người tham gia hoạch định và triển khai chính sách, doanh nhân, nghệ sĩ, nhà ngoại giao... đại diện cho hàng chục triệu phụ nữ Việt Nam đang nỗ lực làm việc, cống hiến vì sự phát triển bền vững.

Câu chuyện thành công của các chị là thông điệp chúng ta gửi ra thế giới về những nỗ lực to lớn của phụ nữ Việt Nam nói riêng và nhân dân ta nói chung nhằm vượt qua mọi khó khăn để thực hiện phát triển bền vững, đồng thời là những kinh nghiệm quý báu để chúng ta chia sẻ không chỉ với phụ nữ Việt Nam mà cả với bạn bè quốc tế.

Là Gương mặt Hành động Việt Nam tương ứng với SDG thứ 17, Đại sứ có cảm xúc như thế nào?

Tôi rất bất ngờ và xúc động được lựa chọn là gương mặt hành động Việt Nam cho mục tiêu 17 về tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu vì mục tiêu phát triển bền vững. Đây là vinh dự quá lớn đối với tôi!

Là người may mắn tham gia vào quá trình thảo luận, thương lượng xây dựng và được chứng kiến giờ phút lịch sử khi Chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững được tất cả các quốc gia thành viên nhất trí thông qua vào tháng 9/2015, tôi rất tâm huyết và ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình với việc thực hiện các mục tiêu này. Tuy nhiên, những đóng góp của tôi chỉ là rất nhỏ so với nỗ lực của biết bao chị em phụ nữ cả nước ta đang từng ngày từng giờ phấn đấu và cống hiến.

Nhân đây, xin Đại sứ cho biết đánh giá về nỗ lực thực hiện SDG thứ 17 của Việt Nam cũng như về triển vọng hiện thực hóa các SDG của Việt Nam?

Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong việc xây dựng và tích cực triển khai thực hiện tất cả các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có mục tiêu 17.

Chúng ta nhận thức rõ đây là mục tiêu bao trùm và có ý nghĩa then chốt vì nếu không thiết lập được quan hệ đối tác tốt, không có tăng trưởng thương mại quốc tế, không huy động được nguồn lực trong nước và bên ngoài, không huy động được sự tham gia của toàn xã hội, không có sự gắn kết và phối hợp chính sách phát triển thì không thể thực hiện được các mục tiêu phát triển bền vững.

Trong một lần chia sẻ về con đường ngoại giao mà bà đã lựa chọn, Đại sứ Nguyễn Phương Nga nói rằng: “Tôi hạnh phúc với con đường mà mình đã chọn và luôn nghĩ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để làm tròn sứ mệnh của một nhà ngoại giao. Tôi luôn biết ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội được làm công việc mà mình yêu thích, được sống và làm việc với những con người tuyệt vời!”.

Trong những năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia các sáng kiến toàn cầu, đưa ra nhiều sáng kiến và có nhiều đóng góp quan trọng vào các nỗ lực quốc tế nhằm gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quyền con người… Cộng đồng quốc tế đánh giá cao những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về thực hiện SDG, hành động vì khí hậu, tích cực chuyển đổi để thực hiện các SDG, đặc biệt là chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Việc huy động nguồn lực trong nước cùng với tăng cường hợp tác quốc tế, bao gồm cả hỗ trợ phát triển chính thức của các chính phủ, hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, đầu tư tư nhân nhằm thu hút nguồn lực bên ngoài để phát triển được đẩy mạnh, triển khai thực hiện đối tác công-tư chuyển biến tích cực.

Chúng ta đã góp phần thúc đẩy thương mại quốc tế thông qua việc ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) mới. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh. Nhiều chính sách thúc đẩy phát triển bền vững của Việt Nam được xây dựng trên góc nhìn đa chiều, tính toán tới mối tương quan giữa ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường. Vai trò của các tổ chức xã hội được phát huy mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức của người dân, thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác trong nước và quốc tế nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ các nhóm yếu thế, thực hiện công bằng xã hội, bình đẳng giới, không bỏ ai lại phía sau.

Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định rõ mục tiêu phát triển của Việt Nam tới năm 2030 và 2045. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực hết sức mình để thực hiện các mục tiêu này và đó cũng chính là hiện thực hoá các mục tiêu phát triển bền vững. Với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới và thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs), với những kết quả đáng khích lệ của tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững những năm qua, với quyết tâm và nỗ lực to lớn của nhân dân cả nước và sự hợp tác hiệu quả của các đối tác quốc tế, chúng ta có cơ sở để tin rằng Việt Nam sẽ thực hiện được các mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng thành công một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Là Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ (2014-2018), Đại sứ Nguyễn Phương Nga có nhiều đóng góp trong tiến trình các thành viên LHQ thông qua Chương trình nghị sự 2030 và Các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2015. Trên nhiều cương vị khác nhau như Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cũng đóng góp nhiều trong việc mở rộng quan hệ đối tác, thúc đẩy các sáng kiến thực hiện các SDG, nhất là bình đẳng giới, giảm đói nghèo, phụ nữ, hòa bình và an ninh…

Theo baoquocte