Ảnh minh họa

 

Trước đó hôm 3/4, ba sinh viên người Việt (hai nam, một nữ) bị phát hiện không có mặt ở nhà. Qua điều tra, chính quyền xác nhận họ đã đến một công viên ở thành phố Gunsan và ở đó khoảng 5 tiếng. Để tránh bị cơ quan y tế địa phương theo dõi, họ cất điện thoại ở nhà. Vì không liên lạc được, nhân viên y tế tìm đến nhà và phát hiện vụ việc. 

3 du học sinh này nhập cảnh Hàn Quốc trong khoảng 28/3 - 1/4. Họ được xét nghiệm âm tính với nCoV nhưng vẫn phải tự cách ly hai tuần tại gia theo quy định của chính phủ.

Bộ Tư pháp cũng xem xét trục xuất một cặp vợ chồng người Việt tự ý rời khỏi nơi cách ly để đến thành phố Gim-hae, cách Seoul 449km. Cặp vợ chồng này bị buộc tội làm việc bất hợp pháp, tuy nhiên chưa thể về Việt Nam bởi đất nước cấm chuyến bay đến Việt Nam.

Ngoài trường hợp trên, một người đàn ông 40 tuổi, quốc tịch Indonesia, đã bị trục xuất khỏi Hàn Quốc vì vi phạm lệnh tự cách ly. Các nhà chức trách phát hiện anh ta đến nhà người quen ở thành phố Gimcheon, cách Seoul 234km, thay vì tự cách ly tại nơi đăng ký Ansan. Hàn Quốc tuyên bố lập trường không khoan nhượng đối với những người vi phạm lệnh cách ly.

Hôm nay, Hàn Quốc báo cáo thêm 39 bệnh nhân Covid mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 10.423. Số ca tử vong ở nước này hiện là 204.

Theo ione