Thứ tư, ngày 22-05-2024, 12:57 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Văn hóa giáo dục
Nghiên cứu mới đây của Quỹ Bertelsmann, Đức, cảnh báo nước này đang thiếu 430 nghìn cơ sở chăm sóc trẻ em. Một phần nguyên nhân do thiếu lao động.
Nghịch lý thiếu hụt giáo viên ở Nhật Bản
Mỹ thiếu giáo viên trầm trọng
Bà Anette Stein, chuyên gia về giáo dục mầm non tại Quỹ Bertelsmann, nhận định: “Việc thiếu hụt lao động lành nghề khiến việc đáp ứng các yêu cầu hợp pháp và thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại các trung tâm giữ trẻ ngày càng khó khăn. Phụ huynh, trẻ em cũng như nhân viên chăm sóc trẻ em đều không thể chịu đựng thêm tình trạng này”. Nghiên cứu cảnh báo nếu tình trạng trên không sớm được cải thiện, lĩnh vực giáo dục mầm non sẽ bị ảnh hưởng sâu rộng. Nhiều trẻ em sẽ không được đến trường khi đủ tuổi, gây tác động đến trải nghiệm thời thơ ấu. Các gia đình không thể gửi con đến nhà trẻ có thể phải nghỉ làm và gây thiệt hại đối với nền kinh tế. Báo cáo kêu gọi chính phủ tăng cường phân bổ hỗ trợ tài chính cho chính quyền liên bang phụ trách giáo dục địa phương để đảm bảo các khoản đầu tư cần thiết. Trước đó, Chính phủ Đức đã triển khai nhiều biện pháp như đầu tư 4 tỷ euro vào năm 2023, 2024 để cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em cũng như thu hút và giữ chân các chuyên gia có trình độ trong giáo dục mầm non Đức. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc trẻ em vẫn tăng liên tục.
Theo giaoducthoidai
Tin tức liên quan
Điều bất ngờ trong kết quả tốt nghiệp của sinh viên Mỹ
Giáo sư 30 tuổi về nước cống hiến nhận giải Nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới
9X tốt nghiệp thủ khoa ở Anh, là người Việt đầu tiên học tại phân viện của ĐH Oxford
Tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản
Bắt con xin lỗi ngay khi làm sai, cha mẹ không hay biết đang tạo thói quen nguy hiểm cho trẻ
Khi cuộc sống du học là sự trưởng thành về nhân cách
Những tay đua nữ mạnh mẽ vượt nỗi đau và định kiến
Những câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho phụ nữ Việt Nam
Những công trình mang tên Bác trên khắp thế giới
Tu nghiệp sinh tại Israel noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng về Tổ quốc
Cảnh giác trước tình trạng lừa đảo đưa lao động đi làm việc tại Australia
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam