leftcenterrightdel
Các đại biểu tham gia chương trình khai mạc giao lưu. 
Chương trình giao lưu này có 58 học sinh, sinh viên tham gia (trong đó có 36 học sinh của Trường phổ thông Thái Bình Dương và 22 sinh viên đến từ Đại học Seoul) sẽ cùng kết nối thông qua hình thức trực tuyến.

Tham gia chương trình, các học sinh sinh viên sẽ cùng nhau chia sẻ, giao lưu về văn hóa, điểm đến Việt Nam - Hàn Quốc, đặc biệt là nét đẹp văn hóa đặc trưng của TP Cần Thơ; giao lưu để phát triển toàn diện kỹ năng hội nhập toàn cầu; tổ chức hoạt động lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu…
leftcenterrightdel
Học sinh tham gia giao lưu thông qua hình thức kết nối trực tuyến, chương trình giao lưu diễn ra đến ngày 12/8. 
Theo bà Lê Thụy Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Chương trình là hoạt động ý nghĩa trong việc giao lưu trao đổi văn hóa giữa sinh viên, học sinh Việt Nam, Hàn Quốc và chung tay ứng phó biến đổi khí hậu của thế hệ trẻ. Chương trình cũng là dịp để thế hệ trẻ hai nước cùng vun đắp, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc.
leftcenterrightdel
Tại lễ khai mạc học sinh sinh viên Việt Nam - Hàn Quốc đã làm quen chuẩn bị cho hoạt động giao lưu. 
Chương trình giao lưu lần này nằm trong khuôn khổ nội dung ghi nhớ hợp tác giữa Liên hiệp Cần Thơ, tổ chức Merry Year Internationa và Trường Phổ thông Thái Bình Dương. Trước đó, tháng 2/2022, Chương trình giao lưu tình nguyện viên giữa sinh viên Trường Đại học Seoul với học sinh Trường Phổ thông Thái Bình Dương lần 1 đã diễn ra thành công tốt đẹp, với nhiều hoạt động giao lưu trao đổi văn hóa, nghệ thuật Việt - Hàn và chia sẻ kiến thức bảo vệ môi trường, chung tay ứng phó biến đổi khí hậu giữa các học sinh, sinh viên Việt - Hàn.
leftcenterrightdel
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc chương trình trao lưu. 

Bà Lan kỳ vọng Chương trình giao lưu tình nguyện Hàn Quốc lần này sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công; Tổ chức MYI sẽ tiếp tục đồng hành với Liên hiệp Cần Thơ, Trường Phổ Thông Thái Bình Dương tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động giáo dục, giao lưu trao đổi văn hóa góp phần xây dựng và củng cố quan hệ hữu nghị...

Theo thoidai