Pawanamporn Thaewnon-ngiew - giáo viên Ngữ văn tại trường Ban Thung Mon, huyện Ban Phai, tỉnh Khon Kaen đưa 5 nữ sinh đến đồn cảnh sát để tố cáo sau khi nghe các em kể chuyện bị thầy hiệu trưởng sàm sỡ.

Bà Pawanamporn cũng gặp phụ huynh của các nữ sinh để tìm hiểu liệu các em có muốn tố cáo vụ việc hay không. Giáo viên này nói đây không phải lần đầu được nghe những cáo buộc đối với vị hiệu trưởng này. Trước đó, một số học sinh từ lớp 6 - 9 cũng cho biết từng bị vị hiệu trưởng này sàm sỡ và dụ dỗ bằng lời đề nghị cho tiền.

Năm nữ sinh có mặt tại Văn phòng cảnh sát huyện Ban Phai, tỉnh Khon Kaen. Ảnh: Chiangrai Times.

 

Cảnh sát tỉnh Khon Kaen cho biết, những nữ sinh trong qua trình thẩm vấn khai hiệu trưởng đã ôm và vuốt ve họ. Họ cũng nói, thầy giáo hỏi các em có cần tiền hoặc có bạn trai hay chưa. Các nữ sinh tố cáo hành động mò mẫm của hiệu trưởng là không đúng mực.

Vị hiệu trưởng này phủ nhận các cáo buộc và đổ lỗi cho giáo viên "bới móc lỗi của ông và nhà trường". Ông nói cảnh sát hãy xem CCTV để "chứng minh sự trong sạch".

Chana Summat - Giám đốc trung tâm bảo vệ sự an toàn của học sinh, thuộc Văn phòng Ủy ban Giáo dục - cho biết vị hiệu trưởng đã bị đình chỉ và chuyển công tác đến Văn phòng Giáo dục tiểu học tỉnh Khon Kaen trong thời gian chờ kết quả điều tra của cảnh sát.

Tờ Thaiger cho biết, 92 tổ chức đã đồng loạt kiến nghị Bộ Giáo dục nước này phải tăng cường các biện pháp để chủ động ngăn chặn tình trạng quấy rối tình dục học sinh. Họ đệ trình đơn với hơn 10.000 chữ ký để kêu gọi ủng hộ chiến dịch này.

Người đứng đầu Chương trình vì an sinh và bình đẳng giới của phụ nữ nói "trường học phải là nơi an toàn cho trẻ em", đồng thời kêu gọi Bộ Giáo dục không thể làm ngơ trước thực trạng học sinh và phụ huynh đang tìm cách đấu tranh đòi công lý. "Nếu giáo viên hoặc nhân viên giáo dục bị kết tội phạm tội tình dục, Bộ phải đưa ra hình phạt nghiêm khắc bằng cách sa thải và thu hồi giấy phép giảng dạy", bà nói.

Ngay sau vụ việc, Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan - Nataphol Teepsuwan - đã thành lập một trung tâm, nhằm giúp đỡ các nạn nhân và bảo vệ các học sinh khác khỏi bị xâm hại trong tương lai. "Hãy yên tâm rằng Bộ giáo dục sẽ không để những sai phạm tiếp tục tồn tại trong môi trường giáo dục và hủy hoại uy tín của các giáo viên và nhà trường khác", ông nói.

Theo Ione