leftcenterrightdel
 Ireland có 53% dân trong độ tuổi 25-64 có bằng đại học. Ảnh minh họa:Alarmy.

Cụ thể, 53% dân số trong độ tuổi 25-64 của quốc gia này có bằng đại học. Trong khi đó, con số này ở trung bình 27 nước trong EU chỉ 33%.

Con số này tại Ireland một thập kỷ trước là 42%. Trong khoảng thời gian đó, quốc gia này ghi nhận số lượng học sinh tốt nghiệp đi học đại học ngày một nhiều cũng như đón đầu làn sóng di cư của các chuyên gia có trình độ cao. 

Bên cạnh đó, 62% người trong độ tuổi 30-34 ở Ireland từng đi học đại học. Tỷ lệ này của Ireland chỉ thua Luxembourg với 63% và ngang hàng với Cyprus. Trong khi đó, tỷ lệ này tại EU là 42%.

Các số liệu cũng cho thấy trình độ học vấn cao của những người đến sống và làm việc tại Ireland. Trong khi 52% công dân Ireland tuổi từ 25 đến 64 có bằng đại học, thì con số này đối với những người không mang quốc tịch Ireland là 61%.

Các số liệu giai đoạn 2021-2022 nói trên được công bố trong Báo cáo chuyên đề về trình độ học vấn năm 2022 của Cục Thống kê Trung ương Ireland (CSO). Các số liệu này dựa trên dữ liệu Khảo sát Lực lượng Lao động quý II/2022 và năm 2021 từ cơ quan thống kê Châu Âu (Eurostat).

Ngoài ra, nữ giới ở tất cả các nhóm tuổi tại Ireland có bằng đại học nhiều hơn nam giới. Ở nữ giới, tỷ lệ có bằng đại học lần lượt là 66% (25-34 tuổi) và 62% (35-44 tuổi), so với 60% (25-34 tuổi) và 54% (35-44 tuổi) ở nam giới.

Kể từ năm 2012 đến nay, tỷ lệ người 25-64 tuổi chỉ có trình độ tiểu học tại Ireland đã giảm từ 10% xuống còn 3%.

Vào năm 2021, 85% người trong độ tuổi 20-24 ở 27 quốc gia EU có học vấn trung học phổ thông, nhưng con số tương ứng của Ireland là 96%, đứng thứ 2 cùng Hy Lạp và thua 1% so với quốc gia đứng nhất, Croatia.

Trung bình 10% người trong độ tuổi 18-24 tại các quốc gia EU bỏ học sớm, tuy nhiên, con số này tại Ireland chỉ 3%, thấp thứ tư so với 27 quốc gia khác.

Theo zingnews