Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc đã phát sóng trực tiếp sự kiện công bố các cá nhân và tập thể đoạt giải thưởng trong cuộc thi làm video mang tên “Việt Nam trong tôi".

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tiến hành công bố các giải thưởng. Về giải cá nhân, giải Nhất thuộc về tác giả Vũ Văn Thanh với tác phẩm “Cười lên nào Việt Nam!”; Phạm Thiên Trường đoạt giải Nhì với tác phẩm “Những ngày không quên” và giải Ba thuộc về Thái Đức Kiên với bài hát “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam”. Ba giải Khuyến khích thuộc về Tô Hải Thiên với tác phẩm “Một Việt Nam đoàn kết, vững mạnh, giàu có", Nguyễn Thanh Vũ với tác phẩm “Việt Nam quyết tâm chiến thắng COVID-19” và Trần Thị Thu Bình với tác phẩm “Những con người góp sức chống lại đại dịch”.

Về giải tập thể, giải Nhất thuộc về Nhóm Monkey Timani với tác phẩm “Hẹn ngày gặp nhau”, giải Nhì được trao cho Nhóm JMC MEDIA với tác phẩm “Chùa Viên Ngộ” và giải Ba thuộc về Nhóm Nguyễn Thái Lộc với tác phẩm “Tảng băng trôi”.

Ngoài các giải cá nhân và tập thể, Ban Tổ chức còn trao giải Ấn tượng cho Hội Du học sinh Việt Nam trường Đại học Hanseo với tác phẩm “2/9 - Ngày lịch sử của Việt Nam” và giải Khán giả yêu thích trao cho Thái Đức Kiên với bài hát “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam”.

Cuộc thi là hoạt động của Hội với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 và nhằm cổ vũ tinh thần bà con người Việt cùng nhau đoàn kết vượt qua đại dịch COVID-19.

Cuộc thi “Việt Nam trong tôi” là một sân chơi để các cá nhân, tập thể người Việt Nam, gia đình đa văn hóa đang sinh sống tại Hàn Quốc thể hiện sự sáng tạo; là cơ hội để mọi người đưa câu chuyện đến với cộng đồng bằng những hình ảnh, âm thanh mang tính lịch sử hào hùng từ những câu chuyện của những anh hùng hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc trong thời kỳ đấu tranh giành lại độc lập và cuộc chiến chống dịch COVID-19 hiện nay.

Ông Lê Văn Hùng, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phụ trách cộng đồng (phải) phát biểu tại chương trình.

Ông Lê Văn Hùng, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phụ trách cộng đồng, đại diện Ban Giám khảo cuộc thi, cho biết các bài thi chủ yếu phản ánh tình cảm của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đối với quê hương, đất nước, đặc biệt cuộc thi diễn ra trong dịp Quốc khánh 2/9 và tình hình dịch COVID-19 trong nước diễn biến phức tạp. Đây là một cuộc thi tổ chức theo hình thức trực tuyến thích ứng và ứng phó với đại dịch COVID-19.

Ông Vũ Đức Lượng, Đại diện Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ những khó khăn trong lần đầu tổ chức cuộc thi online cho bà con. Ông Lượng cho biết sau 2 năm Hội dừng hoạt động do dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Hàn Quốc, đây là cuộc thi giúp bà con Việt Nam ở Hàn Quốc có dịp chia sẻ thông tin, thể hiện tình cảm, hướng về quê hương.

Ông Vũ Đức Lượng, Đại diện Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc phát biểu tại buổi công bố giải.

Ông Vũ Đức Lượng cho biết Ban tổ chức đã nhận được 18 tác phẩm tham dự cuộc thi từ ngày 26/7-16/8/2021. Do dịch bệnh bùng phát mạnh tại Việt Nam, đồng thời các thí sinh cũng cần có khả năng dựng video và viết lời bình nên sau khi phát động cuộc thi số lượng bà con tham gia còn khiêm tốn nhưng đã thể hiện tinh thần rất tích cực. Ông cũng cho biết trọng tâm các tác phẩm hướng về tinh thần đoàn kết, vượt qua đại dịch. Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc trân trọng tình cảm của bà con và chúc bà con luôn mạnh khỏe, đoàn kết, cùng quê hương vượt qua thời gian khó khăn.

Để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở quê nhà, Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã phát động chương trình "Trao gửi yêu thương" quyên góp tiền và các nhu yếu phẩm phòng dịch và chỉ sau 10 ngày phát động. Đến 20h ngày 2/9, Hội đã nhận được tổng số tiền gần 80 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm.

Theo thoidai