Chia sẻ trên tờ La Provence (Pháp), hiệu trưởng Sanaa Meziane của trường tiểu học Trillade, vùng Avignon, cho biết, một số phụ huynh đưa con đi học muộn đã "ném con của họ" qua cánh cổng cao 1,8m. "Chuyện này không xảy ra nhiều lần lắm, nhưng chúng tôi muốn cảnh báo trước", Meziane chia sẻ về lệnh cấm được ban hành kể từ tháng 9 và thêm rằng "việc những đứa trẻ có thể bị thương chỉ là vấn đề thời gian".

Phía nhà trường treo tấm biển với dòng chữ "Chú ý nguy hiểm" để cảnh báo phụ huynh không được ném con qua cổng để vào trường kịp giờ. Biển báo cũng hướng dẫn phụ huynh đến sau 8h30 sáng có thể quay lại lúc 10h hoặc 3h chiều sau khi cổng mở lại.

Một bức ảnh trên tờ La Provence minh họa lệnh cấm ném con qua cánh cổng (không phải hướng dẫn ném đúng cách).

Theo Ione