leftcenterrightdel
 Đoàn kiều bào tiêu biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Vua Hùng.

Đoàn đại biểu kiều bào do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan làm Trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng (Công viên Lịch sử, Văn hóa Dân tộc) để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các Vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc; báo cáo với các bậc tiền nhân sự trở về đất mẹ của bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới.

Sau khi dâng hương các vua Hùng tại Công viên Lịch sử, Văn hóa Dân tộc, Đoàn kiều bào đã có chuyến tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1 Suối Tiên - Bến Thành với lộ trình dài khoảng 12km, đi qua 8 ga.

Tiếp đó, đoàn kiều bào tham dự hoạt động kết nối với Thành phố Thủ Đức tại Trụ sở UBND Thành phố Thủ Đức. Tại đây, đoàn đại biểu kiều bào đã được nghe giới thiệu về tổng quan quy hoạch, định hướng phát triển của thành phố; các dự án trọng điểm cần thực hiện xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào thành phố.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiều bào trải nghiệm Metro.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; mong muốn bà con sẽ là những nhân tố quan trọng giúp thành phố Thủ Đức phát triển bền vững, xứng danh là thành phố “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Đại diện bà con kiều bào cũng đề xuất nhiều ý kiến, nhằm chung tay góp phần xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiều bào chụp ảnh kỉ niệm.

Chiều cùng ngày, đại biểu kiều bào đã tham dự Tọa đàm “Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh với cộng đồng NVNONN” và tham quan thành phố Hồ Chí Minh bằng xe buýt 2 tầng.

Theo thoidai