leftcenterrightdel
 Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Thắng tại La Habana (Cuba). Ảnh (tư liệu) minh họa: Lê Hà/TTXVN

Tỷ lệ sinh ở khu vực Mỹ Latinh phần lớn đang giảm, song Cuba là trường hợp nổi bật. Số ca sinh thấp và người dân di cư ổn định khiến dân số bị thu hẹp. Bên cạnh đó, Cuba có dân số già nhất ở Mỹ Latinh, gây thêm áp lực cho những người trong độ tuổi lao động.

Ủy ban điều phối quốc gia về Tổng điều tra dân số và nhà ở của Cuba mới đây cảnh báo các chỉ số nhân khẩu học đặt ra nhiều thách thức đối với nước này.

Nhật báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, nhấn mạnh sự cần thiết phải có đánh giá sâu sắc và toàn diện về các vấn đề liên quan đến việc giảm tỷ lệ sinh và chăm sóc người cao tuổi - nhóm dân số duy nhất tăng trưởng trong những năm gần đây tại đảo quốc Caribe này.

Thủ tướng Cuba Manuel Marrero, đồng thời là người đứng đầu Ủy ban điều phối quốc gia về tổng điều tra dân số và nhà ở, đề nghị chú ý và kiểm soát tình hình nhân khẩu học, đồng thời thay đổi tư duy. Theo ông Marrero, những hạn chế về tài chính và vật chất có tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách thúc đẩy nhân khẩu ở Cuba, và cơ quan chức năng cần phân tích kỹ lưỡng nguyên nhân, cũng như các chỉ số có tác động lớn nhất đến người dân.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Kinh tế và Kế hoạch Cuba Mildrey Granadillo khẳng định nước này sẽ tăng cường công tác chăm sóc người cao tuổi, cũng như củng cố năng lực của các viện dưỡng lão và trung tâm chăm sóc ban ngày.

Theo baotintuc