Cuộc đối đầu ở cửa khẩu biên giới tại thành phố Del Rio bắt đầu sáng 20/7 khi giới chức Mỹ, gồm cảnh sát bang, bắt đầu tiếp nhận các gia đình di cư được chọn lọc qua cửa khẩu vào Mỹ. Nhưng ngay sau đó, những người độc thân và người không được lựa chọn đã cố vượt qua cánh cổng cùng các gia đình, khiến giới chức Mỹ khó đóng cánh cổng.

8 đặc vụ liên bang và cảnh sát đã đóng cổng để ngăn hàng trăm người phía Mexico vượt qua. Phần lớn người di cư cố đi qua cổng là nam giới, theo đoạn video khung cảnh hỗn loạn được đăng trên Twitter.

                                                                                    Người di cư cố chen lấn vào Mỹ tại cửa khẩu thành phố Del Rio, bang Texas hôm 20/7. Ảnh cắt từ Video: Fox.

Phát ngôn viên Lực lượng Tuần tra Biên giới (CBP) tại khu vực Del Rio nói sự cố diễn ra nhanh chóng và phần còn lại cuộc chạm trán diễn ra ôn hòa.

"Bộ phận Tuần tra Biên giới Del Rio phối hợp với các đối tác thực thi pháp luật đã bắt gặp hơn 300 người di cư không có giấy tờ gần Del Rio. Hơn 300 người này bắt đầu thành gộp thành một số nhóm nhỏ để đầu hàng cơ quan thực thi pháp luật gần sông. Họ gồm trẻ vị thành niên không có người đi kèm, người độc thân, các gia đình và phụ nữ mang thai từ một số quốc gia, gồm Cuba, Venezuela và Haiti", CBP cho biết trong một email.

Đặc vụ cho phép các gia đình qua cổng từng người một, nhưng ngay khi cánh cổng mở ra, những người phía sau nhầm tưởng rằng cả nhóm được tiếp nhận và cố đẩy những người phía trước, buộc giới chức phải đóng cổng.

Người di cư trong đám đông đã giúp kiểm soát tình hình, nói với những người đang xô đẩy rằng chưa đến lượt họ, phát ngôn viên CBP cho biết. Sau khi các gia đình, trẻ em và người lớn được phép qua cổng, họ sẽ được đưa đến các cơ sở nhập cư liên bang chờ được xử lý từng trường hợp.

Theo hạ nghị sĩ Dân chủ Henry Cuellar, Del Rio nằm ở trung tâm phía nam Texas, nơi đặc vụ Tuần tra Biên giới chịu trách nhiệm bắt những người nhập cảnh trái phép. Đặc vụ ở Del Rio đang phải đối mặt với trung bình 900 người nhập cư bất hợp pháp hàng ngày.

Tháng trước, gần 189.000 người từ Mexico cố nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, con số cao nhất trong 21 năm. Hơn 113.000 trong số 189.000 là người trưởng thành độc thân, còn lại là các gia đình và trẻ em không có người đi kèm.

Theo vnexpress