Hành khách tại Sân bay Quốc tế Los Angeles, Mỹ ngày 29/6

Theo nguồn tin của báo trên, khoảng 400 người gốc Á được hưởng quy chế cư trú lâu dài tại Mỹ đang phải tìm cách nhập quốc tịch.

Bà Saranya Cheapchon, một phụ nữ sinh ở Thái Lan, sống tại Mỹ từ lúc 4 tuổi và được hưởng quy chế định cư lâu dài khi 10 tuổi, là một người trong số đó.

Chồng và các con bà có quốc tịch Mỹ, nhưng bà thì không. Bà Saranya cho rằng việc Tổng thống Trump ban hành sắc lệnh cấm người Hồi giáo nhập cảnh làm bà cảm thấy lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Trong khi đó, điều phối viên của một tổ chức hỗ trợ những người gốc Á ở Quận Cam (California), bà Katelyn Ogawa cho biết những đạo luật nhập cư của Tổng thống Trump là mối lo ngại hàng đầu của nhiều khách hàng.

Tổng Giám đốc tổ chức Southland Integrated Services, bà Tricia Nguyễn cho biết tổ chức này đã mở nhiều lớp dạy thi quốc tịch hàng tuần.

Lúc đầu rất ít người đến, nhưng càng lúc càng đông người tham dự vì họ e sợ trước các luật lệ của Tổng thống Trump./.

Theo Quehuongonline.vn