leftcenterrightdel
 FC Chợ Đêm - đội bóng vô địch giải bóng đá Thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ 8. (Nguồn: Tạp chí Lào-Việt)

Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ 8 vừa khép lại thành công vào ngày 17/7 với sự tham dự của 9 đội bóng trong cộng đồng gồm: FC Chợ Đêm, FC Chitchaleune, FC Yên Thành, FC Thanh Hóa, FC Điểm Hẹn, FC Xây Dựng, FC Xe Sầu Định, FC Thatluang và FC Bunmy.

Sau một tháng tranh tài với 9 lượt trận vòng bảng và 2 trận vòng chung kết, giải bóng đá Thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ 8 đã tìm ra nhà vô địch năm 2022 là đội PC Chợ Đêm.

Cầu thủ các đội đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, gắn bó, giao lưu học hỏi lẫn nhau, góp phần giúp giải đấu diễn ra thành công khi chất lượng chuyên môn ngày càng được gia tăng qua từng năm.

Giải đấu thực sự trở thành "điểm sáng" về các sự kiện nhằm khuyến khích tinh thần thể dục thể thao và gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói chung, tại thủ đô Vientiane nói riêng.

Ban tổ chức cho biết, một phần không thể thiếu để giải thành công tốt đẹp chính là sự ủng hộ, động viên nhiệt tình của đông đảo cổ động viên, tạo nên một không khí sôi nổi hào hứng cho sự kiện.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Vũ Tú Oanh, Tham tán công tác cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, khẳng định, giải bóng đá Thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ 8 là hoạt động thiết thực, góp phần kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước Lào-Việt Nam trong năm 2022, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Đại diện Đại sứ quán cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng người Việt sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thể thao, văn hóa, từ thiện, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ổn định cuộc sống, phát triển vững mạnh, hội nhập và đóng góp cho đất nước Lào cũng như hướng về quê hương đất nước.

leftcenterrightdel
Bà Vũ Tú Oanh, Tham tán công tác cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phát biểu tại lễ bế mạc giải bóng đá Thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ 8. (Nguồn: Tạp chí Lào-Việt) 

Bên cạnh đó, thông qua giải bóng đá năm nay, Ban tổ chức đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp xây dựng quỹ từ thiện nhằm thực hiện các hoạt động thiện nguyện thiết thực cho cộng đồng như hỗ trợ các trung tâm bảo trợ trẻ em, người khuyết tật...

Ban tổ chức cũng trích quỹ từ nguồn tài trợ để tổ chức phát cơm tại Trung tâm bảo trợ người vô gia cư và bệnh nhân tâm thần.

Các hoạt động ý nghĩa trên đã thể hiện sâu sắc tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Theo baoquocte