leftcenterrightdel
Đại sứ Dương Chính Chức và Ban chấp hành Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola Khóa 1 nhiệm kỳ 2024-2027 cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. 

Ngày 9/6, tại Luanda, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola (gọi tắt là AEVNA) đã chính thức ra mắt sau một năm chuẩn bị.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Angola Vicente Francisco Soares, Tổng thư ký Quốc hội Angola Manuel Lopes Moniz Dembo, đại diện chính quyền địa phương Camama nơi đặt trụ sở của Hội, đại diện Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Angola Nguyễn Thị Ngân Thanh và gần 50 đại biểu tham dự là các doanh nhân Việt Nam tại Angola, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola và các khách mời.

Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola đã tiến hành Đại hội, thông qua Điều lệ, bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội Khóa 1 nhiệm kỳ 2024-2027.
leftcenterrightdel
Đại sứ Dương Chính Chức phát biểu tại buổi lễ ra mắt Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola. 

Trong phát biểu chúc mừng, Đại sứ Dương Chính Chức đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, mở ra một thời kỳ phát triển mới cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Angola.

Đại sứ Dương Chính Chức nhấn mạnh Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola ra đời, trước hết là để nhằm củng cố hơn nữa đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng, tạo một sân chơi chung, một luật chơi chung, bình đẳng, minh bạch cho câc doanh nhân Viện Nam tại Angola, chia sẻ cơ hội về phúc lợi, việc làm, hỗ trợ nhau khắc phục khó khăn, giải quyết các vấn đề đặt ra; đề cao vị thế người Việt Nam tại Angola, cùng đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ và hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Bày tỏ mong muốn Chính phủ, chính quyền địa phương cùng các bộ ngành, tổ chức kinh tế xã hội của Angola ủng hộ, hỗ trợ nhiều mặt, tạo điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả, Đại sứ Dương Chính Chức cam kết Đại sứ quán Việt Nam tại Angola sẽ luôn đồng hành với Hội.

Đại sứ Dương Chính Chức khẳng định Bộ Ngoại giao nói riêng và Đảng và Nhà nước ta nói chung luôn dành mọi sự quan tâm, hỗ trợ lớn lao cho cộng đồng, doanh nhân người Việt Nam tại nước ngoài nói chung và tại Angola nói riêng.
leftcenterrightdel
Ông Phùng Đắc Minh Châu phát biểu tại sự kiện 

Thay mặt Ban chấp hành Khóa 1 nhiệm kỳ 2024-2027, ông Phùng Đắc Minh Châu khẳng định Ban chấp hành và toàn thể các thành viên Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola sẽ không ngừng cố gắng hỗ trợ, bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi doanh nhân Việt Nam tại Angola, tích cực góp phần vào thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế giữa hai nước cũng như làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
leftcenterrightdel
Đại sứ Dương Chính Chức và các đại biểu tại sự kiện. 

Năm 2014, đã từng ra mắt Ban vận động thành lập Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, Hội đã không được thành lập. Tháng 11/2023, với sự đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, Ban vận động thành lập Hội Doanh nhân Việt Nam ra đời.

Sau nhiều lần hiệp thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam tại Angola, được sự tư vấn, hướng dẫn của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola và Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Angola, ngày 9/6, Hội Doanh nhân Việt Nam đã chính thức được thành lập.
leftcenterrightdel
 Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola đã tiến hành Đại hội, thông qua Điều lệ, bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội Khóa 1 nhiệm kỳ 2024-2027.

Sau Đại hội lần thứ nhất, Hội sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo như kiện toàn bộ máy Ban chấp hành, Ban Kiểm tra và các Ban chức năng, đề nghị Chính phủ Angola công nhân tư cách pháp nhân và đề nghị Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam tại nước ngoài công nhận.
leftcenterrightdel
Đại sứ Dương Chính Chức bày tỏ mong muốn Chính phủ, chính quyền địa phương cùng các bộ ngành, tổ chức kinh tế xã hội của Angola ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả. 

Hiện có khoảng hơn 10 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Angola, ngoài phần lớn là các tiểu thương còn có nhiều doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực như xây dựng, cơ khí, dịch vụ ẩm thực, nông lâm nghiệp.
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự sự kiện. 

Theo baoquocte