leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Hôn nhân thiếu thân mật

Người ta có xu hướng ngoại tình khi thiếu sự thân mật chăn gối. Nhiều quan điểm cho rằng động cơ ngoại tình chính của đàn ông là tình dục. Trong cuốn "The Truth About Cheating" (Sự thật về ngoại tình), cố vấn hôn nhân Gary Neuman cho biết 47% khách hàng nam của ông từng ngoại tình vì thiếu sự thân mật trong đời sống vợ chồng.

Đàn ông thường không thích thể hiện cảm xúc của mình, trong khi đó người vợ không nhận ra chồng mình đang cần được an ủi, hỗ trợ. Bởi vậy, anh ta sẽ đi tìm kiếm nguồn an ủi từ các phụ nữ bên ngoài.

Ảnh hưởng của kinh nghiệm và xã hội

Nếu một người từng ngoại tình trong những mối quan hệ trước, rất có thể họ sẽ hành động như thế với người mới.

Một nghiên cứu mới đây của Viện Khoa học thần kinh Princeton (Mỹ) cho thấy, người đã một lần ngoại tình thì luôn ngoại tình. Trong nghiên cứu, khi một người nói dối lần đầu, họ sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng đến lần thứ 2, thứ 3, hoặc xa hơn, cảm giác tội lỗi giảm đi. Lý do vì có một vùng trong não kích hoạt các phản ứng tiêu cực khi chúng ta nói dối, nhưng phản ứng sẽ giảm dần theo những lần sau.

Điều thú vị là những người xung quanh họ cũng ảnh hưởng bởi xu hướng này.

Trong một cuộc thăm dò ẩn danh, hơn 75% nam giới ngoại tình cho biết bạn bè của họ cũng như vậy.

Mối quan hệ nhàm chán

Việc thiếu những cảm xúc mới mẻ trong đời sống tình dục là lý do tại sao 70% đàn ông và 49% phụ nữ quyết định ngoại tình kể cả khi trước đó vẫn rất hạnh phúc bên nhau.

Khủng hoảng theo độ tuổi

Khủng hoảng độ tuổi khiến con người dễ bị cám dỗ hơn. Nghiên cứu chỉ ra rằng nó thường xảy ra ở độ tuổi 29, 39 hoặc 49.

Tất nhiên không có nghĩa là một người chồng tốt đột nhiên lừa dối vợ ngay khi anh ta bước sang độ tuổi chênh vênh này. Tuổi chỉ là một yếu tố đi kèm có thể làm trầm trọng thêm tình cảnh trục trặc có sẵn.

Quan tâm quá mức đến mạng xã hội

Ở những cặp vợ chồng mà một trong hai người dành quá nhiều thời gian cho Facebook hoặc các mạng xã hội khác, nguy cơ ngoại tình sẽ tăng lên. Bởi vì những người nghiện mạng xã hội có thể dễ dàng thức dậy sớm hơn hoặc đi ngủ muộn hơn, bỏ mặc người bạn đời.

Mối quan hệ ảo có thể gây ra tranh luận và giao tiếp ảo có thể trở thành thực. Cả hai yếu tố này đều tạo môi trường thuận lợi cho việc ngoại tình.

Đi công tác xa

Theo một trong những cuộc thăm dò về chủ đề này, hơn 1/3 đàn ông lừa dối là những doanh nhân, từng phản bội người phụ nữ họ yêu qua các chuyến công tác.

13% phụ nữ từng ngoại tình tại nơi làm việc. Khả năng ngoại tình nơi công sở thường rơi vào khoảng năm thứ 6 đến 9 của hôn nhân.

Khi tình cảm đã cạn

Trong trường hợp này, ngoại tình là cách để chấm dứt một câu chuyện mà hai người biết rằng đã kết thúc, họ không cảm thấy hối hận như thể họ chưa từng kết hôn.

Theo giadinhonline