Một góc đền Angkor

“Giá vé vào Angkor tăng từ hôm nay”, ông Long Kosal, phát ngôn viên của Cơ quan Bảo vệ và quản lý khu đền Angkor (Apsara), xác nhận với Tân Hoa xã.

Cụ thể, giá vé tham quan một ngày, 3 ngày và 7 ngày lần lượt tăng từ 20 lên 37 USD, 40 lên 62 USD và 60 lên 72 USD. Tuy nhiên, người Campuchia và trẻ dưới 12 tuổi vẫn được hưởng chế độ vào cổng miễn phí.
Cũng trong ngày 1.2, Apsara mở website www.angkor.com.kh nhằm cung cấp thông tin về công viên khảo cổ Angkor cho du khách.

Tọa lạc tại tỉnh Siem Reap thuộc tây bắc Campuchia, công viên khảo cổ Angkor là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của quốc gia Đông Nam Á này. Công viên khảo cổ Angkor đã thu hút gần 2,2 triệu du khách nước ngoài trong năm 2016, thu về tổng doanh thu bán vé 62,5 triệu USD, theo Tân Hoa xã dẫn thống kê của chính phủ Campuchia.

                                                                                                                           Theo Thanh niên online