ChatGPT là một ứng dụng AI có thể trả lời các câu hỏi bất kể trong lĩnh vực gì, cũng như có thể viết văn, làm thơ, soạn nhạc, thiết kế và thậm chí sửa lỗi lập trình. Kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2022, ChatGPT ngày càng gây ra nhiều lo ngại về tác động trong hàng loạt lĩnh vực, bao gồm xuất bản.

Nhà văn Rie Kudan hôm 17.1 vừa giành được giải Akutagawa với cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình, Tokyo-to Dojo-to. Giải thưởng này được trao hai năm một lần và tác phẩm của cô Kudan được ban giám khảo ca ngợi là “gần như hoàn hảo” và “được yêu thích ở khắp mọi nơi”, theo AFP.

leftcenterrightdel
Nhà văn Rie Kudan (góc phải) 

Lấy bối cảnh ở Tokyo tương lai, cuốn sách xoay quanh một nhà tù cao tầng và thái độ không khoan nhượng của kiến trúc sư xây dựng công trình đối với tội phạm, trong đó chủ đề lặp đi lặp lại là AI.

Nữ nhà văn sinh năm 1990 công khai thừa nhận rằng AI cũng ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình viết lách của cô.

"Tôi đã tích cực sử dụng (các sản phẩm) AI tạo sinh như ChatGPT để viết cuốn sách này. Tôi có thể nói rằng khoảng 5% cuốn sách trích nguyên văn các câu do AI tạo ra", cô Kudan phát biểu tại buổi lễ sau khi người chiến thắng được xướng tên.

Ngoài hoạt động sáng tạo, nhà văn Kudan cho biết cô thường xuyên chơi đùa với AI, tâm sự những suy nghĩ sâu kín nhất mà cô "không bao giờ có thể nói với ai khác". Cô cho biết phản hồi của ChatGPT đôi khi truyền cảm hứng cho các cuộc đối thoại trong tiểu thuyết.

Trong tương lai, cô cho biết cô ấy muốn giữ "mối quan hệ tốt" với AI và "giải phóng khả năng sáng tạo của tôi" cùng với công nghệ.

Khi được AFP liên hệ, Hiệp hội Quảng bá Văn học Nhật Bản, tổ chức đứng sau giải thưởng Akutagawa, đã từ chối bình luận.

Sự thừa nhận của nữ nhà văn đã dẫn đến những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội Nhật Bản. Một số người cho rằng việc sử dụng ChatGPT để viết sách có vấn đề về đạo đức và cô Kudan có thể không xứng đáng với giải thưởng.

"Vậy là cô ấy đã viết cuốn sách bằng cách sử dụng AI một cách khéo léo... Cô ấy có tài hay không? Tôi không biết", một người viết trên X (trước đây gọi là Twitter).

Song những người khác ca ngợi sự thông minh của cô và nỗ lực cô đã bỏ ra để thử nghiệm nhiều "prompt" (câu lệnh) khác nhau trong khi sử dụng ChatGPT.

"Đây là cách người đoạt giải Akutagawa sử dụng ChatGPT - không phải để nhàn hạ mà để 'giải phóng sự sáng tạo'", một người dùng khác bình luận trên mạng xã hội.

Theo Thanh niên