leftcenterrightdel
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/8/2022. (Ảnh: YONHAP/TTXVN) 

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này ghi nhận gần 35.000 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 5/10, tăng so với một ngày trước đó trong bối gia tăng các trường hợp tái nhiễm và điều này gây nhiều quan ngại trước mùa Đông năm nay. 

Theo KDCA, có tổng cộng 34.739 ca mắc mới trên cả nước, trong đó có 34.670 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca mắc tại Hàn Quốc lên 24.882.894 ca. Ngoài ra, với 16 ca không qua khỏi, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này hiện là 28.544 ca.  

Số ca bệnh mới trong ngày 5/10 tăng vọt so với mốc 16.423 ghi nhận một ngày trước đó, song vẫn thấp hơn mức 36.139 ca cách đây một tuần. Điều này phản ánh xu hướng số ca mắc giảm ổn định kể từ thời điểm ghi nhận đỉnh dịch với trên 180.000 ca/ngày vào giữa tháng 8 năm nay.

Theo Chính phủ Hàn Quốc, cho đến nay, khoảng 48% dân số nước này từng mắc COVID-19 ít nhất 1 lần. Tỷ lệ tái nhiễm đang gia tăng khi ở mức 10,92% trong tuần thứ 3 của tháng 9, cao hơn mức 9,65% ghi nhận cuối tháng 8. 

Kể từ ngày 1/10 vừa qua, Hàn Quốc đã hủy bỏ yêu cầu xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) đối với du khách nhập cảnh nước này nhằm nới lỏng hơn nữa các hạn chế phòng COVID-19 trong bối cảnh nỗ lực đưa nền kinh phục hồi trở lại mức trước đại dịch.

Tất cả quy định đeo khẩu trang ngoài trời cũng đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, quy định đeo khẩu trang trong nhà vẫn được duy trì nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch bùng phát trở lại cùng với bệnh cúm vào mùa Đông này.   

Theo vietnamplus