leftcenterrightdel
Một trang trại chó ở Hwaseong, Hàn Quốc, ngày 21/11/2023. (Nguồn: Reuters) 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc sẽ dành khoản ngân sách trị giá 55 tỷ won (41 triệu USD) trong ngân sách năm 2025 để hỗ trợ các chủ nhà hàng kinh doanh thịt chó chuyển đổi hình thức kinh doanh.

Khoản ngân sách trên bao gồm 54,4 tỷ won từ Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn và 600 triệu won từ Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm.

Trong số này, khoảng 28,1 tỷ won sẽ được phân bổ để khuyến khích các chủ trang trại chuyển đổi hoặc ngừng kinh doanh mặt hàng thịt chó.

1,5 tỷ won để hỗ trợ các trại cứu hộ động vật của chính quyền địa phương chăm sóc số chó đã bị thu mua, 5 tỷ won để phá dỡ các cơ sở giết mổ.

Chính phủ Hàn Quốc ước tính khoảng 30% các trang trại nuôi chó và 10% các nhà hàng thịt chó sẽ chuyển sang các hình thức hoạt động mới trong năm 2025.

Mặc dù Luật cấm tiêu thụ thịt chó đã được thông qua vào tháng 2/2024 nhưng luật này có thời hạn hiệu lực sau 3 năm.

Như vậy, hoạt động chăn nuôi, giết mổ, phân phối và bán thịt chó thương mại sẽ bị cấm hoàn toàn bắt đầu từ tháng 2/2027./.

Theo vietnamplus