leftcenterrightdel
 Ngày càng nhiều người độc thân tại xứ kim chi bị xếp vào hộ nghèo. Ảnh minh họa: Reuters. 

Ngày 9/4, Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc công bố báo cáo, cho thấy một nửa số hộ gia đình độc thân tại Hàn Quốc đang được xếp vào diện hộ nghèo. Trung bình cứ 10 người lớn tuổi sống một mình tại đất nước kim chi có đến 7 người rơi vào hoàn cảnh khó khăn, theo Korea Herald.

Khi số lượng hộ gia đình một người tiếp tục tăng mạnh, chính phủ Hàn Quốc vẫn đang đau đầu tìm các biện pháp đối phó để giải quyết vấn đề này.

Báo cáo Niên giám Thống kê Nghèo đói năm 2022 tại Hàn Quốc công bố toàn bộ dân số của quốc gia này có 15,3% đối tượng được xếp vào diện nghèo dựa trên thu nhập cá nhân hàng năm.

Tỷ lệ nghèo của các hộ gia đình 1 người đã giữ mức 54% vào năm 2016, sau đó giảm xuống mức dưới 50% vào năm 2020. Song, tỷ lệ nghèo của những người già sống một mình, từ 65 tuổi trở lên, lại đạt 72,1%, một con số khiến các nhà chức trách tại Hàn Quốc lo lắng.

Không những người già, nhiều thanh niên xứ củ sâm không đủ điều kiện kinh tế để bắt đầu sống một mình và rơi vào phân khúc những người nghèo nhất.

Theo số liệu của chính phủ, họ sở hữu tài sản trung bình chỉ 211 triệu won vào năm ngoái. Ngoài ra, thu nhập bình quân của nhóm người trẻ này là khoảng 26,9 triệu won. Trong đó, 57,7% đến từ tiền lương và 5,5% thuộc các nguồn khác như đầu tư chứng khoán, tiết kiệm.

Trong số các hộ gia đình độc thân, tỷ lệ nghèo đối với những người 50-64 tuổi đang là cao nhất với 38,7%, người 35-49 tuổi chiếm 19,5% và 20,2% đối với những thanh niên 19-34 tuổi.

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, đất nước này có 7,166 triệu hộ gia đình độc thân vào năm 2021, tăng 7,9% so với năm 2020.

Tỷ lệ hộ gia đình một người ngày càng tăng cao, minh chứng rõ nhất là từ con số 20% vào năm 2005 giờ đây đã chạm đến mức kỷ lục 33,4%. Cơ quan Thống kê Hàn Quốc dự kiến tỷ lệ hộ gia đình độc thân sẽ đạt 39,6% vào năm 2050.

Theo zingnews