leftcenterrightdel
 1 trong 3 người sinh vào thập niên 1960 nghĩ rằng họ sẽ chết 'cái chết cô đơn

Tổ chức Chăm sóc cho mọi người tại Hàn Quốc đã tiến hành cuộc khảo sát với 980 người dân trong độ tuổi từ 55 đến 64, tất cả đều sinh vào những năm 1960.

Cuộc khảo sát diễn ra từ ngày 8 - 15/5, trong đó người tham gia sẽ được hỏi về nhận thức và thực tế về việc chăm sóc người già. Theo kết quả, khoảng 30,2% số người được hỏi cho rằng họ sẽ phải trải qua những ngày cuối đời một mình. Mối lo ngại này đặc biệt cao hơn ở những nhóm thu nhập thấp, trong đó có những người kiếm được dưới 2 triệu won (1.453 USD).

Theo số liệu, khoảng 89% trong số những người được hỏi cho biết, họ tin rằng bản thân nên chịu trách nhiệm về bản thân nếu về già chứ không phải con cái.

Cuộc khảo sát lưu ý rằng điều này phản ánh sự thay đổi trong thái độ đối với việc chăm sóc người già, trong đó những người sinh vào những năm 1960 tin rằng con cái họ không có nghĩa vụ phải chăm sóc cha mẹ già.

Theo khảo sát, nhiều người được hỏi cho biết họ phải hỗ trợ tài chính cho cha mẹ và con cái của mình.

Gần 30% số người được hỏi cho biết họ sống với cha mẹ già hoặc bố mẹ chồng chủ yếu vì họ cần được chăm sóc về các vấn đề sức khỏe mãn tính. Trong số họ, 44% cho biết họ chu cấp khoản trợ cấp trung bình hàng tháng là 730.000 won cho cha mẹ hoặc bố mẹ vợ hoặc chồng.

Ngoài ra, khoảng 4% số người được hỏi cho biết họ vẫn trợ cấp tài chính cho con cái bằng cách đưa ra khoản trợ cấp trung bình 880.000 won mỗi tháng.

Khi được hỏi về việc nghỉ hưu, chỉ 62% số người được hỏi cho biết họ đã chuẩn bị và mong muốn được hưởng lợi từ chương trình lương hưu của nhà nước.

"Chính sách chăm sóc của chính phủ đối với người cao tuổi cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với đặc điểm riêng và nhu cầu của thế hệ người sinh ra vào những năm 1960”, ông Kim Yong-ik, chủ tịch Tổ chức Chăm sóc cho mọi người, nói.

Theo phụ nữ TPHCM