leftcenterrightdel
Tại những trung tâm tiệc cưới ở Seoul, cô dâu chú rể sẽ phải chi khoảng 82.000 won cho mỗi khách. Trong khi đó, đối với những đám cưới tổ chức tại khách sạn, một suất ăn có giá dao động từ 130.000 đến 200.000 won. (Nguồn: Pinkpangea) 

Khi được mời dự tiệc cưới, nhiều người Hàn Quốc phân vân giữa hai lựa chọn: không đi và gửi tiền mừng 50.000 (36 USD) hay đến tham dự và mừng nhiều hơn?

Trong bối cảnh lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao, những tiệc cưới đang trở thành gánh nặng đối với những cặp đôi và khách mời.

Theo tờ The Asia Business Daily, tại những trung tâm tiệc cưới ở Seoul, cô dâu chú rể sẽ phải chi khoảng 82.000 won cho mỗi khách. Trong khi đó, đối với những đám cưới tổ chức tại khách sạn, một suất ăn có giá dao động từ 130.000 đến 200.000 won.

Những khoản phí này đã gây áp lực cho khách dự tiệc cưới. Hầu hết người được mời nói bản thân cần biết ý khi tiền mừng ít nhất bằng số tiền cô dâu, chú rể phải trang trải cho 1 suất tham dự.

leftcenterrightdel
Người Hàn Quốc đối mặt với áp lực tiền mừng cưới. (Nguồn: Getty Images) 

Kim, một nhân viên văn phòng, đã gửi phong bì mừng cưới 50.000 won tới đám cưới một đồng nghiệp.

“Nếu đi dự đám cưới, tôi phải mừng ít nhất 100.000 won. Tôi sẽ cảm thấy rất tệ nếu mừng ít hơn vì tôi nghe nói tổ chức tiệc cưới rất tốn kém,” Kim nói. “50.000 won thậm chí còn không đủ cho một suất ăn.”

Đối với đám cưới của những người bạn thân, Kim cho biết anh dự kiến sẽ chi tối thiểu 150.000 won khi tham dự và thậm chí nhiều hơn đối với những tiệc cưới quy mô nhỏ và ít khách mời.

Gần đây, Kim cũng hỗ trợ việc thu tiền mừng tại đám cưới của một người thân trong gia đình. Anh kể lại rằng một số khách đã mang theo nhiều phong bì và ký tên những người không tham dự vào sổ khách mời.

Anh cho biết đa phần các phong bì được gửi chứa 50.000 won, trong khi khách đến dự tiệc cưới sẽ mừng khoảng 100.000 đến 300.000 won.

Chi phí tổ chức đám cưới ở Hàn Quốc tăng sau đại dịch COVID-19. Sau một cuộc khảo sát với 1.000 cặp đôi mới cưới vào cuối năm 2023, Công ty mai mối Duo Information dự tính chi phí trung bình của một đám cưới vào năm 2024 - bao gồm tiền thuê địa điểm và các gói tổ chức đám cưới - là 16,43 triệu won, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

leftcenterrightdel
 Chi phí trung bình của một gói dịch vụ cưới - bao gồm ảnh đám cưới, váy, trang điểm và làm tóc - đã tăng từ 2,99 triệu won vào năm 2019 lên 3,6 triệu won vào năm 2024. (Nguồn: Getty Images)

Chi phí gia tăng chủ yếu liên quan đến việc giảm số lượng địa điểm tổ chức đám cưới và các cơ sở kinh doanh liên quan đến đám cưới như cửa hàng quần áo, studio chụp ảnh và nhà tạo mẫu tóc và trang điểm, vì nhiều nơi đã đóng cửa trong thời kỳ đại dịch.

Nhiều cặp đôi cũng vội vàng tổ chức đám cưới hơn do bị hoãn lại trong thời gian giãn cách khiến cầu nhiều hơn cung.

Theo nền tảng phân tích dữ liệu của công ty Pinda, số lượng sảnh tiệc cưới ở Hàn Quốc đã giảm hơn 30% từ 1.019 năm 2018 xuống còn 714 trong năm nay. Tuy nhiên, doanh thu của họ đã tăng vọt so với mức trước đại dịch, từ mức trung bình 201 triệu won vào năm 2020 lên 530 triệu won vào tháng Ba năm nay.

Theo khảo sát của Duo Information, chi phí trung bình của một gói dịch vụ cưới - bao gồm ảnh đám cưới, váy, trang điểm và làm tóc - đã tăng từ 2,99 triệu won vào năm 2019 lên 3,6 triệu won vào năm 2024.

Gánh nặng của những chi phí gia tăng đó đã tạo nên những áp lực cho khách mời. Trên các trang cộng đồng trực tuyến tại Hàn Quốc, nhiều người khuyên khách mời không nên đến dự đám cưới nếu không thể mừng đủ số tiền cho 1 suất ăn. Mặc dù trước đây khách thường mừng 30.000 đến 50.000 won, nhưng chuẩn mực xã hội hiện nay quy định 50.000 won cho khách vắng mặt và 100.000 won cho những người dự tiệc.

Trong một cuộc khảo sát qua email của Ngân hàng Shinhan được thực hiện trên 10.000 người từ 20 đến 64 tuổi vào năm ngoái, 52,8% số người được hỏi cho biết họ mừng 50.000 won nếu họ không tham dự đám cưới của ai đó trong khi 36,7% cho biết họ mừng 100.000 won và 3,3% mừng 200.000 won./.

Theo vietnamplus