Ảnh minh họa
Tại sân bay Abu Dhabi, du khách nhận được một tờ rơi với 14 lưu ý trình bày ngắn gọn, ví dụ như “Phải luôn mang theo người hộ chiếu” hoặc “Cấm tuyệt đối ra vào và chụp ảnh ở những khu vực hạn chế”. Tuy nhiên thế nào là “Những khu vực hạn chế”? Đã có những du khách vì chụp ảnh trong khu phố có trụ sở các đại sứ quán, mà không biết đó là một“khu vực hạn chế” và vì thế bị phạt tiền và có người còn bị tạm giam, vì nghi ngờ họat động gián điệp.
10 lưu ý hữu ích nhất khi đi du lịch ở Abu Dhabi:
1. Cấm chụp ảnh ở sân bay, các tòa nhà chính phủ, các cơ sở quân sự hoặc nhân viên các cơ sở đó. Không được chụp ảnh cảnh sát, binh lính và…phụ nữ bản xứ.
2. Khi xếp hàng tại những nơi công cộng, nam và nữ xếp hàng riêng rẽ, nam giới chớ có dại xếp vào hàng của phụ nữ. Xe taxi nữ do phụ nữ lái và cũng chỉ dành riêng cho nữ hành khách. Nam giới chỉ được lên taxi nữ nếu có phụ nữ đi cùng.
3. Tuy du khách được uống rượu bia trong những khách sạn, nhà hàng có giấy phép bán rượu bia, nhưng ai say khi ra đường thì bị phạt. Du khách được người bản địa mời về nhà và mời rượu bia, phải hỏi xem chủ nhà có giấy phép uống rượu bia tại nhà riêng không .
4. Du khách phải tránh đụng chạm người bản xứ hoặc tránh bắt tay họ khi chào hỏi, trừ khi người bản xứ giơ tay ra trước.
5. Du khách phải tránh nói năng hoặc có thái độ biểu hiệu đồng tính. Đồng tính ở đây là tội hình sự.
6. Bãi biển ở Abu Dhabi được chia thành khu vực cho tất cả du khách và cho gia đình. Người lớn chỉ được vào khu bãi biển gia đình khi có trẻ con đi cùng.
7. Du khách theo đạo thiên chúa không được phô bày ở nơi công cộng những biểu tượng hoặc sách báo của đạo thiên chúa, vì sẽ bị nghi là truyền đạo. Thánh giá phải đeo trong áo, sao cho người khác không nhìn thấy.
8. Kinh Koran là linh thiêng đối với người Hồi giáo, vì thế không bao giờ được để sách báo khác lên trên quyển kinh Koran.
9. Du khách không theo đạo Hồi cần tránh nói tên thánh Allah hoặc Mohammed, cấm tuyệt đối cười nhạo hoặc chửi bới liên quan đến hai vị thánh này.
10. Khi đến đây du khách không nên nói công khai mình là người vô thần, vì nói chung các nước Ả rập không thông cảm với điều đó. Thậm chí người vô thần còn bị cấm nhập cảnh vào Ả rập Saudi.
Theo Phan Trọng Hùng
Tổng hợp từ báo Thời đại Online