leftcenterrightdel
 Không ít người trẻ Hàn sống khá chật vật với thu nhập thấp hơn chi phí sinh hoạt trung bình hàng tháng cho người sống một mình (1,61 triệu won). Ảnh:Kim Hong-ji/Reuters

489.000 người (chiếm 12%) trong tổng số thanh niên Hàn Quốc có việc làm ở độ tuổi 19-34 làm việc dưới 36 giờ/tuần. Theo luật, người làm việc hơn 36 giờ/tuần được coi là nhân viên toàn thời gian.

Nhiều thanh niên phải chấp nhận làm việc bán thời gian trong khi tìm cơ hội có được công việc full-time trong ngành nghề mà mình lựa chọn. Họ gần như không kiếm đủ tiền để nuôi sống chính mình, theo Chosun.

Một nhân viên kiếm được mức lương tối thiểu 346.000 won/tuần (khoảng 277 USD) hoặc ít hơn 1,4 triệu won/tháng (khoảng 1.078 USD), thấp hơn mức 1,61 triệu won (khoảng 1.238 USD) mà chính phủ Hàn ước tính là chi phí sinh hoạt trung bình hàng tháng cho người sống một mình.

Lý do chính cho tình trạng này là công việc toàn thời gian tốt không có sẵn. Vào tháng 5, có 214.000 cơ hội việc làm, nhưng 386.000 thanh niên cho biết họ không bon chen.

Nói cách khác, nhiều người trẻ tuổi muốn có công việc cho phép họ trở nên độc lập về tài chính, nhưng những người sử dụng lao động lại đang tìm kiếm lao động giá rẻ.

Hiện nay, hơn một nửa thanh niên sống với cha mẹ vì không đủ khả năng để chuyển ra ngoài.

Theo cuộc khảo sát của chính phủ Hàn Quốc vào tháng 3, 57,5% người trẻ sống với cha mẹ. 67,7% trong số này không có ý định chuyển ra ngoài sớm vì cảm thấy cần thiết phải tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Khoảng 55% cho biết sẽ cân nhắc chuyển ra ngoài sau khi tiết kiệm đủ tiền hoặc tìm được công việc toàn thời gian.

Thị trường việc làm khó khăn đang khiến những người trẻ tuổi sống ẩn dật. Năm 2022, 2,4% thanh niên Hàn Quốc từ chối ra khỏi phòng. 1/3 trong số này cho rằng khó tìm việc là lý do lớn nhất khiến họ tự cô lập mình.

Theo zingnews