"Tôi yêu cầu quốc hội hợp tác để điều chỉnh cơ cấu chính phủ, thành lập Bộ Kế hoạch Ứng phó tỷ lệ sinh thấp", AFP dẫn lời Tổng thống Yoon nói trong bài phát biểu trước toàn thể quốc dân đánh dấu 2 năm nhiệm kỳ, được truyền hình trực tiếp tại Hàn Quốc hôm 9.5.

Dữ liệu chính thức cho thấy tỷ lệ sinh của Hàn Quốc giảm thấp kỷ lục vào năm ngoái, mặc dù nước này đã đổ hàng tỉ USD vào nỗ lực khuyến khích phụ nữ sinh thêm con và duy trì ổn định dân số.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol
Hàn Quốc có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới và tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, sự kết hợp cho thấy thách thức về nhân khẩu học ngày càng nghiêm trọng.

Tỷ lệ sinh - tức số con trung bình mà một phụ nữ dự kiến sẽ có trong đời - tại Hàn Quốc đã rơi xuống mức 0,72 vào năm 2023, giảm gần 8% so với năm 2022, theo dữ liệu sơ bộ từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc hồi tháng 2.

Các chuyên gia ước tính con số này thấp hơn nhiều so với mức tỷ lệ sinh cần thiết là 2,1 để duy trì dân số 51 triệu người hiện tại. Nếu tỷ lệ sinh thấp kỷ lục như vậy tiếp tục được duy trì, dân số Hàn Quốc sẽ giảm gần một nửa vào năm 2100.

Tỷ lệ sinh 0,72 của Hàn Quốc là thấp nhất trong số các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), trong khi độ tuổi sinh con trung bình của phụ nữ là 33,6, cao nhất trong OECD.

Tỷ lệ sinh liên tục giảm bất chấp chính phủ đã chi số tiền khổng lồ để khuyến khích phụ nữ sinh đẻ, bao gồm trợ cấp bằng tiền, dịch vụ giữ trẻ và hỗ trợ điều trị vô sinh.

Tiết lộ của ông Yoon về "bộ tỷ lệ sinh" xuất hiện trước cuộc họp báo đầu tiên của ông trong gần hai năm, sau khi đảng của ông thất bại nặng nề trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng trước.

Theo Thanh niên