Cheslie Kryst - nữ luật sư đến từ bang Bắc Carolina, giành vương miện Miss USA 2019 - Ảnh: AP

Trước Cheslie Kryst, danh hiệu Miss America 2019 thuộc về Nia Franklin - một nhà soạn nhạc sinh năm 1993, trong khi danh hiệu Miss Teen USA 2019 được trao cho người mẫu Kaliegh Garris, sinh năm 2000.

"Ba người phụ nữ trẻ này đã tập trung năng lượng của mình vào việc chứng minh làm thế nào để các tiêu chuẩn về sắc đẹp của người da đen có thể đại diện cho các tiêu chuẩn sắc đẹp Mỹ", Thomas DeFrantz - giáo sư khoa nghiên cứu người Mỹ gốc Phi và người Phi của Đại học Duke, nhận xét.

Ông nói thêm: "Cả ba đã cho thấy vẻ đẹp của người châu Phi sẽ được xem là trung tâm của lý tưởng Mỹ thế kỷ 21".

Nia Franklin - Miss America 2019 - Ảnh: UNCSA

Trong ba danh hiệu nhằm tôn vinh sắc đẹp của phụ nữ, Miss America có tuổi đời lâu nhất, bắt đầu tổ chức từ năm 1921, nhưng phụ nữ da màu bị cấm tham gia mãi cho đến những năm 1940. 

Cũng vì vậy nên vào năm 1968, J. Morris Anderson đã cùng những người ủng hộ tổ chức thêm cuộc thi Miss Black America dành cho phụ nữ gốc Phi. Cuộc thi đặc biệt này đồng thời nhận được sự ủng hộ của các tên tuổi như Stevie Wonder, Curtis Mayfield, Oprah Winfrey.

Kaliegh Garris - Miss Teen USA - Ảnh: Elle

Quay trở lại cuộc thi Miss America, vào năm 1970, Cheryl Browne là người gốc Phi đầu tiên tham gia. Kể từ đó đã có nhiều sắc đẹp gốc Phi được xướng danh hoặc ở cuộc thi Miss America hoặc Miss USA, trong đó không thể không nhắc đến nữ diễn viên - ca sĩ Vanessa Williams là người đầu tiên đạt danh hiệu Miss America vào năm 1983.

Cuộc thi Miss USA được tổ chức vào năm 1952 và người Mỹ gốc Phi đầu tiên thắng giải chính là Carole Anne - Marie Gist (năm 1990). Một năm sau, Janel Bishop cũng là người Mỹ gốc Phi đầu tiên thắng giải Miss Teen USA.

                                                                                                                                                                             Theo Tuổi Trẻ