leftcenterrightdel
Layla, 11 tuổi, đang học trượt ván với Mia, 8 tuổi, tại buổi giao lưu dành riêng cho các cô gái ở công viên Bay Sixty Six, tháng 7/2023  

Hình ảnh các chàng trai ôm những tấm ván trượt từ lâu đã trở nên phổ biến trong văn hóa đại chúng. Ở các điểm tụ tập của những tay trượt ván, thành phần chủ yếu tham gia vẫn luôn là nam giới. Thêm vào đó, việc thiếu đi những hình mẫu về nữ giới chơi trượt ván trên các phương tiện truyền thông đại chúng càng khiến cho việc tiếp cận của nữ giới với bộ môn này khó khăn hơn. Tuy nhiên, điều đó không thể cản được các cô gái yêu thích cảm giác tự do trên chiếc ván trượt.

leftcenterrightdel
Hai chị em Sara, 15 tuổi và Layla, 11 tuổi, tập luyện tại công viên Bay Sixty Six  

 

"Tôi bị thu hút bởi hình ảnh của phụ nữ ở những không gian mà vốn xã hội không cho rằng thuộc về họ. Đó là điều dẫn tôi đến với những chiếc ván trượt. Tôi luôn nhớ hình ảnh một cô gái trẻ với mái tóc dài tỏa sáng trên con đường nhựa, đứng trên chiếc ván và trượt về phía trung tâm thành phố. Tôi yêu sự liều lĩnh đó. Tôi chưa từng chơi trượt ván trước đấy nhưng ở thời điểm ấy, tôi có thể cảm nhận được sự tự do nó mang lại", nhiếp ảnh gia Olivia Harris kể lại.

"Trên khắp London, có thể tìm thấy những người phụ nữ đang trượt ván ở các dốc trượt lớn và cả những đường ống cạn nước. Một số công viên ván trượt còn tổ chức các đêm giao lưu chỉ dành riêng cho phụ nữ. Ở một trong những sự kiện trượt ván cực kỳ nổi tiếng mà tôi đến xem, người chơi có độ tuổi từ 8 đến 46", Harris nói.

leftcenterrightdel
 Amy Woods, 17 tuổi, vừa hoàn thành màn trượt đỉnh cao của mình

 

Các dốc trượt ngoài trời là một trong số các địa điểm thể thao hiếm hoi có thể tiếp cận được trong đại dịch. Việc các cô gái đến đó và khoe hình ảnh trên Instagram đã khiến cho tỉ lệ nữ giới lựa chọn bộ môn này tăng 21%, theo trang tin Skateboard GB. Điều này đã phá bỏ nghi ngờ lâu nay của các đài truyền hình và nhà tài trợ về hứng thú của phụ nữ với trượt ván. Có những ngày, lượng nam - nữ đến với các khu trượt ván gần như là 50/50.

Yves, diễn viên/nhân viên pha chế

leftcenterrightdel
 

"Tôi từng nghĩ rằng trượt ván là điều không thể đối với mình. Trước đây, tôi chỉ thấy đàn ông chơi trượt ván. Tôi chuyển đến một căn hộ với bốn người phụ nữ khác cũng muốn thử. Ban đầu, chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng mỗi cuối tuần để đến công viên trượt ván. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đủ can đảm để đến đó trong những khung giờ bình thường".

Lena Kessler, nhà tâm lý học thể thao

"Một người sẽ cần rất nhiều sự tự tin để đi vào không gian của người khác và trượt ván. Nhưng một khi bạn nhìn thấy những người phụ nữ khác làm được điều đó, bạn biết rằng bạn cũng có thể. Trong thể thao, phụ nữ đã nhận được nhiều sự tôn trọng hơn. Chúng ta cần duy trì điều đó"

Anita

leftcenterrightdel
 

"Bây giờ, có rất nhiều phụ nữ xuất hiện ở các công viên trượt ván. Chúng tôi chiếm đến gần 50% số người ở đó".

Sue Sun, họa sĩ minh họa

leftcenterrightdel
 

"Tôi học trượt ván vì chồng chưa cưới của tôi cũng chơi. Cả hai chúng tôi đều làm việc trong lĩnh vực thiết kế và minh họa, bây giờ chúng tôi còn có thêm sở thích chung. Tuy nhiên, tôi thích chơi với những người bạn mới học trượt ván của mình hơn".

Sofia Negri, họa sĩ hoạt hình và cựu diễn viên ballet

leftcenterrightdel
 

"Covid-19 khiến tôi nhận ra cuộc sống thật ngắn ngủi. Tôi không chỉ là một diễn viên ballet, tôi có thể là bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi rời trường múa sau 13 năm. Trượt ván đã khiến tôi nhận ra rằng mình có thể làm được nhiều hơn một thứ".

Ines, sáu tuổi

leftcenterrightdel
 

 "Bố tôi đã dạy tôi trượt ván".

Amy, điều phối viên truyền thông

leftcenterrightdel
 

"Khi bạn thấy những người phụ nữ khác làm được điều đó, thấy rằng điều đó là có thể, thì đó chính là nguồn cảm hứng".

Harriet, trợ lý bán hàng

leftcenterrightdel
 

"Tôi đã nhìn thấy một cô gái mặc áo khoác màu xanh lá và cưỡi ván trượt. Lúc đó, tôi nghĩ 'mình muốn được như cô ấy!' Trước đó, tôi không có hứng thú với bộ môn này nhưng giờ, tôi chú ý nhiều hơn đến các bạn nữ trượt ván".

Nguồn: The Guardian

Minh Trang - Ảnh: Olivia Harris