leftcenterrightdel
Thủ tướng Estonia Kaja Kallas. Ảnh: Reuters 

Theo tờ Politico, hôm 14/11, phát biểu tại một hội nghị ở Washington, bà Kallas đã trả lời "có" khi được hỏi liệu bà có muốn được cân nhắc vào chức vụ Tổng thư ký NATO hay không.

Trong Liên minh châu Âu (EU) và NATO, bà Kallas là người chỉ trích Nga mạnh mẽ nhất. Bà còn thúc đẩy các kế hoạch toàn diện hơn để bảo vệ 3 quốc gia vùng Baltic giáp biên giới với Nga là Estonia, Latvia và Lithuania.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao NATO cho biết một số thành viên trong liên minh quân sự có thể đánh giá bà Kallas là “quá diều hâu”.

Ông Stoltenberg đã giữ chức Tổng thư ký NATO kể từ năm 2014, và dự kiến ông sẽ từ chức vào tháng 10/2024. 

Hồi tháng 7, nhiệm kỳ của ông Stoltenberg đã được kéo dài lần thứ 4, do 31 quốc gia thành viên NATO chọn gắn bó với một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, thay vì cố gắng thống nhất tìm ra người kế nhiệm giữa lúc xung đột Nga – Ukraine chưa có hồi kết. 

Ngoài bà Kallas, Thủ tướng Hà Lan sắp mãn nhiệm Mark Rutte cũng cho biết ông quan tâm đến vị trí lãnh đạo NATO.

Theo vietnamnet