leftcenterrightdel
 Khác với trước kia, độ tuổi kết hôn chủ yếu của phụ nữ Hàn Quốc hiện nay là 30-39. Ảnh minh họa:Ahn Young-joon/AP. 

Độ tuổi kết hôn trung bình ở Hàn Quốc hiện nay là 30-39, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết. Theo đó, gần một nửa số phụ nữ kết hôn vào năm 2021 từ 30 tuổi trở lên.

Đây là lần đầu tiên tỷ lệ phụ nữ kết hôn ở độ tuổi 30-39 cao hơn nhóm 20-29 tuổi. Điều này cho thấy độ tuổi kết hôn trung bình của phụ nữ tăng lên kể từ khi số liệu bắt đầu được tổng hợp và thống kê vào năm 1990.

Năm 2021, 193.000 cặp vợ chồng ở xứ kim chi kết hôn.

Vào những năm 1990, độ tuổi kết hôn trung bình của phụ nữ là 20-29. Con số cụ thể là 330.000 người, so với 19.000 người kết hôn ở độ tuổi 30-39 thời đó.

Khoảng cách đã dần thu hẹp lại. Vào những năm 2000, số lượng phụ nữ kết hôn ở độ tuổi 20-29 (241.000) nhiều gấp 8 lần so với nhóm 30-39 tuổi (31.000). Năm 2010, chênh lệch là gấp đôi. Năm 2021, thống kê đã đảo chiều.

Sự thay đổi trên xuất phát từ nhận thức của phụ nữ về chuyện lập gia đình đã khác trước. Nhiều người tin rằng kết hôn không còn là chuyện bắt buộc và bị ảnh hưởng bởi nhiều lý do như thiếu ổn định về tài chính, việc làm cũng như những khó khăn trong việc nuôi dạy con cái.

Theo công ty mai mối Duo, đơn vị thực hiện cuộc khảo sát vào tháng 12/2022, hơn một nửa phụ nữ 25-39 tuổi trả lời rằng không còn độ tuổi thích hợp để kết hôn nữa.

Một lãnh đạo công ty cho biết: “Ngày nay, đàn ông và phụ nữ độc thân rất cẩn trọng trong việc lựa chọn bạn đời. Cân nhắc chính của họ tập trung vào những thứ phi vật chất như tính cách hay giá trị”.

“Bây giờ không phải là lúc mọi người vội vã kết hôn vì áp lực. Họ đang tìm kiếm một nửa đáp ứng tiêu chuẩn và đưa ra lựa chọn xem ai là đối tác phù hợp”, người này nói thêm.

Theo zingnews