Các nữ cảnh sát sẽ do chính ông Kim Jong Un lựa chọn. Theo đó, các cô gái phải có chiều cao tối thiểu là 1,64m, có độ tuổi từ 16-26, có sức khỏe tốt, ngoại hình thanh tú và còn độc thân. Ngoài ra, họ còn phải có trình độ học vấn tốt nghiệp cấp 3 trở lên.

Được đánh giá là một trong những nghề cao quý ở Triều Tiên, các nữ cảnh sát được hưởng rất nhiều ưu đãi từ Chính phủ như được trả lương cao, có nhà ở và chăm sóc y tế miễn phí, được cung cấp mỹ phẩm tốt nhất.

Đặc biệt, Chính phủ cũng lập riêng một trang web để người dân có thể theo dõi thông tin, hình ảnh, video clip ghi lại những công việc thường ngày của họ. Người hâm mộ có thể in lịch hình ảnh của những nữ cảnh sát giao thông mà họ yêu thích từ trang web này.

Không chỉ xuất hiện trên đường phố và các chốt giao thông quan trọng, hình ảnh các nữ cảnh sát giao thông cũng thường được sử dụng rộng rãi trên các tờ rơi, áp phích, tem, biển quảng cáo.

                                                                                                 Theo Thế giới và Việt Nam