leftcenterrightdel
 Tây Ban Nha đang đối mặt với nhiệt độ tăng cao lên tới 43 độ C. (Ảnh: Getty Images)

“Nắng nóng có thể gây chết người”, ông Hans Kluge, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO nói với AFP.. “Trong những thập kỷ qua, hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng do nắng nóng cực đoan trong các đợt nóng kéo dài, thường đi kèm với cháy rừng”.

“Trong năm nay, chúng tôi đã ghi nhận hơn 1.700 cái chết không đáng có trong đợt nắng nóng hiện nay, chỉ tính riêng tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha”, ông Kluge nói.

Vị quan chức WHO nhấn mạnh việc tiếp xúc với nắng nóng cực đoan “thường sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe đã có từ trước”. “Trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn tuổi có nguy cơ đặc biệt”, ông nói.

Theo văn phòng châu Âu của WHO, con số người thiệt mạng kể trên được đánh giá sơ bộ dựa trên các báo cáo của từng quốc gia. Con số này “đã gia tăng và sẽ tiếp tục tăng trong những ngày sắp tới”, cơ quan trên cho biết. Ông Kluge nhận định con số chính xác người tử vong do nắng nóng khó có thể được xác định trong nhiều tuần.

“Mùa hè năm nay mới qua được gần một nửa”, ông nói. “Các sự kiện trong tuần qua rốt cuộc chỉ ra nhu cầu về một hành động ở cấp độ toàn châu Âu để đối phó với biến đổi khí hậu”.

Theo dữ liệu của Viện Y tế Carlos III của Tây Ban Nha cho biết, đã có 679 người thiệt mạng trong đợt nắng nóng thứ 2 của mùa Hè năm nay, kéo dài từ ngày 10-17/7, trong đó riêng ngày 17/7 ghi nhận 169 trường hợp. Giới chức Tây Ban Nha lo ngại con số này có thể còn tăng mạnh trong vài ngày tới khi nhiệt độ tại nước này được dự báo sẽ vượt 40 độ C trước cuối tuần.

Đợt nắng nóng đầu tiên tại Tây Ban Nha từ ngày 11/6-17/6 đã cướp đi sinh mạng của 829 người. Như vậy, tính chung cả 2 đợt, có 1.508 người tử vong do nắng nóng tại Tây Ban Nha trong mùa Hè này.

Trong phát biểu cùng ngày, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh nắng nóng là vấn đề khí hậu khẩn cấp mà con người đang phải đối mặt. Ông kêu gọi người dân đặc biệt cảnh giác trước tình trạng nắng nóng cực đoan hiện nay.

Ngày 22/7, Italy trải qua ngày nắng nóng đỉnh điểm của đợt nắng nóng đang diễn ra. Bộ Y tế Italy đã ban bố cảnh báo đỏ do nắng nóng gay gắt tại 16 thành phố, trong khi các nhân viên cứu hỏa vẫn đang vật lộn để kiểm soát những đám cháy rừng bùng phát ở nhiều khu vực trên cả nước.

Thành phố Milan, miền Bắc Italy, dự báo sẽ hứng chịu mức nhiệt cao nhất cả nước lên tới 40 độ C, trong khi nền nhiệt ở thành phố Bologna ở miền Nam và thủ đô Rome có thể đạt 39 độ C. Các thành phố lớn khác nằm trong diện cảnh báo đỏ về nắng nóng cao điểm trong ngày 22-23/7 bao gồm Florence, Genoa, Turin và Verona.

Châu Âu đang phải đối mặt với đợt nắng nóng lịch sử, với mức nhiệt ở nhiều khu vực vượt ngưỡng kỷ lục từng được ghi nhận. Bên cạnh nắng nóng, các đợt cháy rừng cũng đã thiêu rụi khoảng 200.000 ha rừng tại Tây Ban Nha và gần 50.000 ha tại Bồ Đào Nha, AFP cho biết.

Theo thoidai