Lũ chảy qua suối Bản Hồ, Sa Pa, Lào Cai

Theo Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đến 17h ngày 21/7, mưa lũ đã làm 20 người chết, 16 người mất tích và 14 người bị thương, tập trung ở Yên Bái, Thanh Hóa, Sơn La...

Mưa lũ cũng làm hơn 100 nhà sập, trôi; hơn 1.100 nhà hư hỏng; ngập trên 4.000 nhà. Trên 82.000 ha lúa và hoa màu; gần 17.000 gia súc, gia cầm chết; nhiều tuyến giao thông sạt lở, hư hại...

Quân đội đã huy động 6.500 lượt người và 88 lượt phương tiện khắc phục hậu quả.

Sập cầu treo ở Phú Thọ

Báo Phú Thọ đưa tin, từ tối 20/7 đến 10h ngày 21/7, huyện Tân Sơn có mưa to gây ngập úng, chia cắt hầu hết xã. Hai người thiệt mạng do đổ tường ở xã Long Cốc, một người xã Thạch Kiệt gãy chân trong quá trình di dời tài sản. Hầu hết diện tích hoa màu trên địa bàn bị thiệt hại, hiện chưa thống kê đầy đủ.

Mưa lớn dồn dập khiến cầu treo khu Bến Gạo, xã Văn Luông bị sập. Một mố cầu trên đường từ xã Văn Luông đi xã Minh Đài bị đứt.

Ngoài ra có một số điểm sạt lở nghiêm trọng với chiều dài 10-100 m như: Dốc Tre, khu Kết - xã Lai Đồng; đường đi khu Mỹ Á - xã Thu Cúc, khu Sặt - xã Vinh Tiền, dốc Đỏ - xã Xuân Sơn đi xã Minh Đài, đường 316E đoạn khu Tân Lập, Tân Thư - xã Minh Đài; đỉnh Đèo Cón - xã Thu Cúc…

Mố cầu nối tại địa bàn xã Văn Luông, Tân Sơn bị sập.

Một người chết ở Lào Cai

Theo báo Lào Cai, từ ngày 19 đến 21/7, huyện Sa Pa có mưa lớn khiến nước tại các suối dâng cao. Lúc 11h30 ngày 21/7, người dân thôn Tả Trung Hồ phát hiện một thi thể bị lũ cuốn trôi. Nạn nhân được xác định là anh Phàn Láo Lở, sinh năm 1995, ở thôn Tả Trung Hồ. 

Đến 14h cùng ngày, người dân và lực lượng dân quân tự vệ đã đưa được thi thể anh Lở về bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Bắc Giang báo động cấp 1 sông Lục Nam

Báo Bắc Giang dẫn thông tin từ Chi cục Thủy lợi cho hay, hiện mực nước sông Lục Nam ở mức 4,38 m, cao hơn báo động 1. Dự báo, lũ trên sông tiếp tục dâng, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện phát lệnh báo động 1 trên sông Lục Nam.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai yêu cầu các huyện Lục Nam, Yên Dũng, Hạt Quản lý đê Yên Dũng tổ chức trực ban trên các tuyến đê; chủ động phương tiện, nhân lực, thường xuyên tuần tra, canh gác, phát hiện, xử lý kịp thời tình huống xấu.

Lũ tràn đê bao ở Ninh Bình

Hoàn lưu bão Sơn Tinh gây mưa rất to ở huyện Nho Quan, cộng với nước trên thượng nguồn đổ về làm cho 500 m đê bao sông Na thuộc xã Gia Thủy, Gia Lâm bị tràn. Nhiều tuyến giao thông liên thôn, xóm thuộc các xã Xích Thổ, Gia Sơn, Gia Thủy, Gia Tường, Đức Long, Lạc Vân bị ngập úng.

Theo báo Ninh Bình, từ rạng sáng 20/7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã huy động 250 người gồm dân quân tự vệ của 2 xã Gia Thủy, Gia Lâm, lực lượng quân sự, công an, thanh niên xung kích của huyện sử dụng 2 máy xúc, 5 xe tải, 5.000 bao tải đất đá để chống tràn trên tuyến đê bao sông Na. Đến 14h cùng ngày, các lực lượng đã khắc phục xong, bảo vệ cho trên 100 ha lúa, cây màu và 300 ha nuôi trồng thủy sản.

Qua thống kê, huyện Nho Quan có hơn 660 nhà bị ngập dưới một mét, trong đó có 3 ngôi nhà thuộc các xã Lạc Vân, Gia Tường phải di dời khẩn cấp, 1.000 hộ dân bị cắt điện. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại gần 400 ha lúa mùa, khoảng 50 ha cây màu và hơn 90 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập úng...

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ, trong đêm 20 và ngày 21/7 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to.

Lượng mưa phổ biến 40-120 mm, có nơi trên 150 mm như: Hòa Bình 150 mm, Minh Đài (Phú Thọ) 290 mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 165 mm, Phủ Liễn (Hải Phòng) 250 mm, Sơn Tây (Hà Nội) 160 mm, Hà Đông (Hà Nội) 180 mm, Ba Vì (Hà Nội) 210 mm…

Dự báo đêm 21 ngày 22/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to; vùng Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to, phổ biến 50-100 mm trong 12 giờ.

Mưa lũ đã làm chết 20 người (Yên Bái 10, Thanh Hóa 4, Phú Thọ 2, Hòa Bình 1, Lào Cai 1, Sơn La 2), 16 người mất tích (Yên Bái 8, Sơn La 4, Thanh Hóa 3, Phú Thọ 1).

Theo VNExpress