Người đàn ông là lao động nhập cư từ Philippines, bị phát hiện rời khỏi phòng cách ly tại một khách sạn ở thành phố Cao Hùng để ra hành lang, Sở Y tế thành phố cho biết.

Nhân viên khách sạn đã phát hiện sự việc qua camera giám sát và liên hệ với sở, khiến anh này bị phạt 100.000 TWD (3.500 USD), dù chỉ ra khỏi phòng trong 8 giây.

Lao động người Philippines rời khỏi phòng 8 giây hôm 19/11. Ảnh cắt từ Video: Sở Y tế Cao Hùng.

 

Theo quy định về phòng chống Covid-19 của Đài Loan, người đang cách ly không được phép rời khỏi phòng, bất kể trong thời gian bao lâu. Có 56 khách sạn đang được sử dụng để cách ly ở Cao Hùng, với tổng cộng khoảng 3.000 phòng.

Taiwan News cho biết người đàn ông đã cách ly được 5 ngày và ra khỏi phòng để đưa đồ cho bạn ở phòng kế bên.

Đài Loan được ca ngợi vì cách tiếp cận nhanh chóng trong việc khống chế dịch Covid-19. Hòn đảo chưa bao giờ áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hay các hạn chế đối với quyền tự do dân sự.

Thay vào đó, chính quyền hòn đảo tập trung vào tốc độ phản ứng. Giới chức đã tiến hành sàng lọc hành khách trên những chuyến bay trực tiếp từ Vũ Hán, nơi khởi phát dịch, từ ngày 31/12/2019, khi nCoV hầu như vẫn chỉ là tin đồn và thông tin còn rất hạn chế.

Chính quyền Đài Loan cũng đầu tư vào xét nghiệm trên diện rộng, truy vết tiếp xúc nhanh và hiệu quả. Hòn đảo 23 triệu dân hiện chỉ ghi nhận 716 ca nhiễm nCoV, trong đó 7 ca tử vong, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Theo vnexpress